Nhân dân Thạnh Mỹ làm theo Bác

Xuất phát từ lòng nhân ái, cán bộ và nhân dân khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để giúp đỡ người nghèo, khó khăn ổn định cuộc sống theo tinh thần “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm”. Cách làm này tạo sức lan tỏa lớn, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đô thị văn minh...
Chi bộ khu vực Thạnh Mỹ trao tập, sách tặng các em học sinh nhân dịp năm học mới.
Chi bộ khu vực Thạnh Mỹ trao tập, sách tặng các em học sinh nhân dịp năm học mới.

Hơn 10 năm qua, điểm tiếp nhận, thu gom quần áo cũ của nhân dân khu vực Thạnh Mỹ luôn duy trì hoạt động, trở thành địa điểm quen thuộc không chỉ của người dân phường Lê Bình mà còn của người dân thành phố Cần Thơ. Quần áo cũ sau khi thu gom được phân loại, giặt ủi sạch sẽ và xếp theo từng loại để người có nhu cầu đến lấy.

Ông Trần Văn Năm ở phường Lê Bình là “khách hàng” thường xuyên của địa điểm này, chia sẻ: “Nhiều quần áo nơi đây vẫn còn mới, được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, tôi và cháu gái hay đến lấy về mặc đi làm. Quần áo nơi đây ngày càng nhiều, thu hút đông người khó khăn đến nhận, không phải mất tiền mua đồ mới, giúp tiết kiệm chi phí trong cuộc sống”.

Hơn 5 năm qua, nhân dân khu vực Thạnh Mỹ còn duy trì tủ bánh mì miễn phí giúp người nghèo “lót dạ” trước khi đi làm. Mỗi ngày, tủ bánh cấp phát hơn 70 ổ bánh mì chả, thịt, trị giá khoảng 10.000 đồng/ổ.

Bà Lê Thị Hơn ở phường Lê Bình, thường nhận bánh mì nơi đây, cho biết: “Tôi bán vé số dạo, thu nhập không ổn định. Nhờ có tủ bánh mì miễn phí, tôi và những người khó khăn có bữa sáng ấm lòng. Hy vọng tủ bánh mì này được duy trì lâu dài”…

Khu vực Thạnh Mỹ có hơn 800 hộ với hơn 3.300 người, trong đó có nhiều hộ khó khăn, lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Xuất phát từ thực tế này, cán bộ, nhân dân khu vực Thạnh Mỹ thống nhất chọn việc hỗ trợ bánh mì để đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân.

Bí thư Chi bộ khu vực Thạnh Mỹ Đặng Hữu Nhân cho biết, hoạt động này nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng dân cư, các nhà hảo tâm. Tuy nhiên, duy trì việc hỗ trợ lâu dài là thách thức lớn. Trước hết, cán bộ, đảng viên, các đoàn thể khu vực đều đóng góp để chung sức duy trì, từ đó tạo sức lan tỏa đến cộng đồng, thu hút sự hỗ trợ của nhà hảo tâm, các cấp, ngành.

Bên cạnh đó, hằng năm, cán bộ và nhân dân khu vực Thạnh Mỹ còn vận động hơn bảy tấn gạo và các nhu yếu phẩm khác để giúp người dân vui Xuân, đón Tết; giúp đỡ các quân nhân xuất ngũ và hộ khó khăn vay vốn để làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, có nhiều hộ thoát nghèo vươn lên như hộ ông Đinh Văn Thêm, anh Phùng Hoàng Nghĩa, anh Nguyễn Văn Đào…

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ về đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, cán bộ và nhân dân khu vực Thạnh Mỹ vận động tập (vở) để tặng học sinh nhân ngày khai trường mỗi năm 2.000 quyển tập và dụng cụ học tập; khen thưởng học sinh giỏi hằng năm, tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh thi đỗ đại học, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

Nhân dân khu vực Thạnh Mỹ luôn phối hợp các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương trong việc kêu gọi, huy động các nguồn vốn đầu tư nâng cấp, tu sửa các lộ, hẻm hư hỏng bằng nguồn xã hội hóa.

Trong năm qua, khu vực đã tu sửa hơn 100m đường, trị giá hơn 40 triệu đồng; vận động nhân dân dựng mới hơn 150 cột cờ, trồng cây xanh, ngày lễ, Tết treo cờ trang trọng.

Hiện, các con hẻm và lộ ngày càng khang trang, cảnh quan môi trường luôn xanh, sạch, đẹp, thân thiện đáp ứng được nhu cầu giao thông và giao thương hàng hóa. Khu vực Thạnh Mỹ nhiều năm liền giữ vững danh hiệu khu vực văn hóa và khu vực đạt ba không: “Không tội phạm, không ma túy, không mại dâm”.

Với những thành tích nổi bật trong học tập và làm theo Bác, cán bộ và nhân dân khu vực Thạnh Mỹ nhận được nhiều bằng khen của thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Năm 2024, nhân dân và cán bộ khu vực Thạnh Mỹ được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…