Nhà thơ Nông Quốc Chấn với văn hóa, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số

NDO - Sáng 18/11, tại Bắc Kạn, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam phối hợp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo khoa học Nhà thơ Nông Quốc Chấn với quá trình phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ (18/11/1923-18/11/2023).
0:00 / 0:00
0:00
Đông đảo đại biểu tới dự hội thảo. (Ảnh: HÀ THANH)
Đông đảo đại biểu tới dự hội thảo. (Ảnh: HÀ THANH)

Nhà thơ Nông Quốc Chấn, dân tộc Tày, sinh tại bản Nà Cọt, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Sinh thời, ông dành tâm huyết cho sự nghiệp cách mạng và tận tụy viết nhiều tác phẩm, công trình văn hóa, văn học nghệ thuật dân tộc có giá trị cho hậu thế.

Ông là người đặt những “viên gạch” xây dựng nền móng cho văn học thiểu số hiện đại. Đó là những đóng góp quan trọng trong việc phân tích, đánh giá, nhìn nhận và định hướng cho sự phát triển của văn hóa, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam trong thời kỳ mới.

Trong sự nghiệp sáng tác của mình ông đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị thiết thực đối với phong trào cách mạng và đời sống nhân dân, đóng góp lớn cho công tác vận động, tuyên truyền, cổ vũ tinh thần yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc.

Với công lao và những đóng góp của mình, ông được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.

Ông cũng đạt nhiều giải thưởng văn học trong nước và quốc tế. Năm 2000, ông được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

Các ý kiến, tham luận tại hội thảo đã nêu bật các tác phẩm văn học của nhà thơ đều có giá trị lớn về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật, nhất là tình yêu quê hương, đất nước, bản sắc văn hóa dân tộc Tày nói chung và dân tộc thiểu số nói riêng.

Nhà thơ Nông Quốc Chấn với văn hóa, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số ảnh 1

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: HÀ THANH).

Tuy nhiên, hiện nay, bạn đọc ít được tiếp cận được với các tác phẩm của ông, cho thấy công tác tuyên truyền, quảng bá những tác phẩm của ông còn nhiều hạn chế, lãng phí một gia tài có giá trị lớn.

Vì vậy một số ý kiến tham luận cho rằng cần phải tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm của Nhà thơ Nông Quốc Chấn một cách bài bản, hệ thống, khoa học để những tác phẩm của ông thực sự đi sâu vào đời sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng nhấn mạnh, Hội thảo “Nhà thơ Nông Quốc Chấn với văn hóa, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam” là hoạt động thiết thực để tưởng nhớ, tri ân những cống hiến to lớn của nhà thơ đối với sự phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật của đất nước.

Những cống hiến của Nhà thơ Nông Quốc Chấn trên cả lĩnh vực chính trị, văn hóa, văn học nghệ thuật là rất đáng trân trọng và ghi nhận. Hội thảo sẽ góp phần có những đánh giá đầy đủ, ghi nhận sự cống hiến, đóng góp của nhà thơ và đề xuất những hình thức tôn vinh phù hợp, xứng đáng.