Nhà leo núi nữ chinh phục 14 đỉnh núi cao nhất thế giới trong 92 ngày

NDO - Một nhà leo núi nữ người Nauy và hướng dẫn viên người Sherpa (Nepal) đã lập kỷ lục mới khi chinh phục 14 đỉnh núi cao nhất thế giới trong 92 ngày.
0:00 / 0:00
0:00
Cô Kristin Harila, người Nauy, và hướng dẫn viên Tenjen Sherpa tại Kathmandu, Nepal hôm 6/6/2023. (Ảnh: AP)
Cô Kristin Harila, người Nauy, và hướng dẫn viên Tenjen Sherpa tại Kathmandu, Nepal hôm 6/6/2023. (Ảnh: AP)

Ngày 27/7, cô Kristin Harila, người Nauy, và hướng dẫn viên Tenjen Sherpa đã chinh phục đỉnh K2 trong dãy Karakorum ở biên giới Trung Quốc-Pakistan. K2 là đỉnh thứ 14 mà cả hai chinh phục trong 3 tháng 1 ngày.

Anh Karrar Haidri, thư ký của Câu lạc bộ Alpine Pakistan cho biết, 14 đỉnh núi mà cả hai đã chinh phục đều cao trên 8.000m.

Người giữ kỷ lục trước đó, nhà leo núi Nirmal Purja, một công dân Anh gốc Nepal, đã chinh phục 14 đỉnh núi này trong 189 ngày vào năm 2019.

Anh Haidri nói: “Xin chân thành chúc mừng thành tích tuyệt vời này của Kristin Harila và Tenjen Sherpa. Họ đã hoàn thành một cách thành công và an toàn việc chinh phục tất cả 14 đỉnh núi cao nhất trong thời gian ngắn nhất. Họ đã làm điều đó trong 92 ngày”.

Cũng trong ngày hôm nay, vận động viên leo núi người Sherpa Nima Rinji ở tuổi 17 đã trở thành nhà leo núi trẻ nhất thế giới lên đỉnh K2. Nima Rinji đã tới điểm khác với điểm mà Harila và Tenjen đã có mặt trên đỉnh K2 nhưng cả ba đều thuộc nhóm 20 thành viên chinh phục thành công đỉnh K2 vào những thời điểm khác nhau trong ngày.

K2 là một trong những đỉnh núi nguy hiểm nhất đối với những người leo núi, khi hầu hết những người leo núi thường tử nạn khi xuống dốc, bởi chỉ một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể gây ra lở tuyết, dẫn tới mất mạng. Cho đến nay, chỉ có vài trăm nhà leo núi đã lên đến đỉnh K2 thành công.

Được coi là cực kỳ khó leo, K2 không chỉ là ngọn núi cao thứ hai sau đỉnh Everest, mà việc leo lên và xuống đỉnh núi này còn thách thức hơn nhiều. Quân đội Pakistan thường phải tiến hành các chiến dịch giải cứu để tìm kiếm những người leo núi bị mắc kẹt. Họ đến quốc gia Nam Á này từ khắp nơi trên thế giới để chinh phục “nóc nhà thế giới”.

Harila và Tenjen đã leo lên đỉnh Everest vào tháng 5 và vào Chủ nhật vừa qua, cả hai đã leo lên đỉnh Broad, ngọn núi cao thứ 12 trên thế giới, nằm ở phía bắc Pakistan, trước khi bắt đầu chuyến thám hiểm tới K2.

Đầu tháng 7, nhà leo núi người Ba Lan Pawel Tomasz Kope đã chết sau khi chinh phục núi Nanga Parbat của Pakistan, nơi được mệnh danh là “ngọn núi sát thủ” vì các điều kiện nguy hiểm của nó. Pawel Tomasz Kope đã tử vong sau khi bị ngã khi đang xuống núi trong điều kiện thời tiết xấu.

Nữ vận động viên leo núi người Nauy Harila, 37 tuổi, trước đó đặt mục tiêu phá kỷ lục chinh phục tất cả 14 đỉnh núi cao nhất thế giới vào năm 2022. Tuy nhiên, Harila chỉ có mặt ở 12 đỉnh núi do vào thời điểm đó, Trung Quốc vẫn áp dụng quy định hạn chế người nước ngoài nhập cảnh để phòng dịch Covid-19.