Nhà hát Tuổi trẻ chào đón năm mới với “Tiếng gọi mùa hè”

NDO - “Tiếng gọi mùa hè” là chương trình hài kịch-ca nhạc mới, vừa được Nhà hát Tuổi trẻ tổng duyệt trước khi công diễn chính thức từ 20 giờ ngày 17/2 (tức mùng 8 Tết Giáp Thìn) tại rạp Nhà hát Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội). Chương trình mang đến nhiều tiếng cười, giai điệu rộn ràng chào năm mới.
0:00 / 0:00
0:00
"Tiếng gọi mùa hè" là chương trình mở đầu cho những hoạt động nghệ thuật trong năm 2024 của Nhà hát Tuổi trẻ.
"Tiếng gọi mùa hè" là chương trình mở đầu cho những hoạt động nghệ thuật trong năm 2024 của Nhà hát Tuổi trẻ.

“Tiếng gọi mùa hè” do Đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung dàn dựng. Chương trình được kết nối bằng 3 tiểu phẩm: “Bắt thi”, “Tiến sĩ”, “Trận đồ bát quái”. Với chất liệu, nội dung hài hước xoay quanh những tình huống bất ngờ, lời thoại hóm hỉnh, các tiểu phẩm dẫn dắt khán giả bước vào cuộc hành trình của tiếng cười cùng nhiều bài học sâu sắc, nhắc nhớ về cội nguồn, truyền thống gia đình, giá trị văn hóa…

Bên cạnh những tiếng cười thú vị, các tiểu phẩm cũng gửi gắm những thông điệp đáng suy ngẫm về thực trạng xã hội với những tiêu cực, mặt trái vẫn đang hiển hiện như nạn “cò mồi”, bệnh thành tích trong giáo dục…

Nhà hát Tuổi trẻ chào đón năm mới với “Tiếng gọi mùa hè” ảnh 1

Chương trình mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười thú vị.

Tham gia biểu diễn trong chương trình là những gương mặt nghệ sĩ tài năng với lối diễn duyên dáng đã góp phần làm nên phong cách riêng của Nhà hát Tuổi trẻ suốt thời gian qua như các Nghệ sĩ Ưu tú: Đức Khuê, Tuấn Anh, Quang Ánh, Nguyệt Hằng, Hoa Thúy, Thanh Bình; các diễn viên: Thanh Sơn, Thu Quỳnh, Lệ Quyên, Chí Huy, Anh Thơ, Thanh Tú, Quỳnh Dương, Duy Anh, Đàm Hằng, Huy Hoàng, Minh Trung, Hoàng Minh, Nguyễn Tú, Thùy Dung, Thanh Hòa, Đức Anh...

Nhà hát Tuổi trẻ chào đón năm mới với “Tiếng gọi mùa hè” ảnh 2

"Tiếng gọi mùa hè" quy tụ sự tham gia biểu diễn của nhiều gương mặt nghệ sĩ được khán giả yêu thích của Nhà hát Tuổi trẻ.

Đặc biệt, “Tiếng gọi mùa hè” được liên kết uyển chuyển bằng những nhạc phẩm trữ tình như: “Xuân đã sang diệu kỳ” (nhạc sĩ Đỗ Bảo), “Nhà em ở lưng đồi” (nhạc sĩ Đức Trịnh), “Mùa chim én bay” (nhạc sĩ Hoàng Hiệp), “Bài học đầu tiên” (nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn)… qua tiếng hát của các ca sĩ: Nghệ sĩ Ưu tú Ánh Tuyết, Hoàng Nga, Thanh Nhàn… Các ca khúc quen thuộc nhưng được làm mới bằng các bản phối khí riêng theo chủ đề đã cùng hòa nhịp, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật đa chiều giàu cảm xúc, mang tới nguồn năng lượng tích cực cho khán giả.

Nhà hát Tuổi trẻ chào đón năm mới với “Tiếng gọi mùa hè” ảnh 3

Chương trình được kết nối bởi những ca khúc tươi vui, rộn rã.

Sau đêm công diễn ngày 17/2, “Tiếng gọi mùa hè” sẽ tiếp tục có các buổi diễn vào 20 giờ các ngày 18/2, 24/2 và được trình diễn phục vụ khán giả xuyên suốt năm 2024.