Nguồn cung dồi dào kéo giá dầu đi xuống

NDO - Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, đóng cửa hôm qua (15/11), sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá hàng hóa nguyên liệu thế giới. Lực bán chiếm ưu thế kéo chỉ số MXV-Index quay đầu giảm nhẹ 0,14% xuống 2.218 điểm sau hai ngày khởi sắc trước đó. Giá trị giao dịch toàn Sở cũng giảm hơn 4%, đạt gần 4.100 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00

Xu hướng phân hóa thể hiện rõ rệt đối với nhóm kim loại và năng lượng. Sắc xanh phủ kín bảng giá kim loại, trong khi 4 trên tổng số 5 mặt hàng năng lượng đồng loạt chốt ngày trong sắc đỏ.

Nguồn cung dồi dào kéo giá dầu đi xuống ảnh 1

Kết thúc ngày giao dịch 15/11, giá dầu giảm hơn 1,5% trong bối cảnh tồn kho dầu Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến làm thêm lo ngại về nhu cầu tiêu thụ yếu. Ngoài ra, rủi ro nguồn cung gián đoạn từ Nga giảm bớt cũng góp phần củng cố lực bán trên thị trường.

Cụ thể, giá dầu WTI giảm 2,04% xuống 76,66 USD/thùng. Giá dầu Brent chốt phiên tại 81,18 USD/thùng, giảm 1,56% so với phiên trước.

Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 10/11 tăng 3,59 triệu thùng lên 439,35 triệu thùng, tăng nhanh hơn ước tính của Viện Dầu khí Mỹ (API) và dự báo của Reuters. Ngoài ra, tổng sản phẩm cung cấp, thước đo cho nhu cầu, giảm mạnh 1,64 triệu thùng/ngày xuống 20,08 triệu thùng/ngày.

Nguồn cung dồi dào kéo giá dầu đi xuống ảnh 2

Cũng làm tăng thêm mối lo ngại về nhu cầu, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết, thông lượng lọc dầu của quốc gia này đạt 63,93 triệu tấn trong tháng 10, tương đương với 15,05 triệu thùng/ngày, thấp hơn so mức kỷ lục 15,48 triệu thùng/ngày trong tháng 9. Nhu cầu nhiên liệu công nghiệp suy yếu và biên lợi nhuận lọc dầu thu hẹp đã khiến các nhà máy lọc dầu giảm hoạt động.

Bên cạnh đó, bức tranh kinh tế ảm đạm tại khu vực đồng euro (Eurozone) cũng thúc đẩy tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư. Sản lượng công nghiệp của Eurozone trong tháng 9 giảm 1,1% so tháng trước, so dự báo giảm 1%. Thêm vào đó, Ủy ban châu Âu (EC) đã hạ dự báo tăng trưởng của Eurozone năm 2023 xuống 0,6%, từ mức 0,8% trong dự báo tháng 9.

Về phía nguồn cung, các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) cho biết, các tàu chở dầu Nga không phải là mục tiêu trong đề xuất của EU về thắt chặt thực thi trần giá. Điều này đã xoa dịu phần nào mối lo nguồn cung dầu hạn chế từ Nga. Trước đó, tờ Financial Times đưa tin, Đan Mạch sẽ chặn các tàu chở dầu của Nga đi qua vùng biển của nước này theo kế hoạch mới của EU và có thể làm gián đoạn hơn 1/3 tổng lượng dầu xuất khẩu bằng đường biển của Nga.

Công suất lọc dầu sơ cấp ngoại tuyến của Nga cũng đã được điều chỉnh tăng 39,5% lên 2,42 triệu tấn trong tháng 11 do một số nhà máy thay đổi lịch trình bảo trì. Gia tăng công suất lọc dầu ngoại tuyến có thể dẫn đến tăng khối lượng dầu thô sẵn có và xuất khẩu.