Tới dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phú Bình, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài; ông Lê Truyền, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Trương Thị Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội….
Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Biên tập VietnamNet, giải thưởng “Vinh danh nước Việt” có mục đích cao nhất là tôn vinh những người Việt Nam ở nước ngoài đã có những hoạt động làm rạng danh đất nước, và là cầu nối hữu hiệu giữa người Việt trong và ngoài nước. Thông điệp của danh hiệu “Vinh danh nước Việt 2006” - năm của hội nhập và phát triển là: “Hòa hợp để Việt Nam bay lên”.
Năm nay, có 17 Việt kiều (VK) được trao tặng danh hiệu “Vinh danh nước Việt”, những người có nhiều đóng góp với đất Mẹ và chính quyền nước sở tại; định cư ở nhiều nước và hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
| |
Đó là những nhân vật tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học như PGS-TS Trần Nam Bình (VK Australia), người được biết đến với tác phẩm “Đánh thức con rồng ngủ quên”, được xem là “một tập hợp chất xám nặng ký về kinh tế”; hay TS Đỗ Đức Cường (VK Mỹ), chuyên gia cao cấp ngành ngân hàng, Đại sứ thiện chí Liên hiệp quốc, người đồng phát minh ra máy ATM; Bác sĩ Hoàng Anh Dũng (VK Bỉ), chuyên gia ghép tạng, đã hỗ trợ chương trình ghép thận với nhiều bệnh viện lớn trong nước; Họa sĩ Văn Dương Thành (VK Thụy Điển), nữ họa sĩ đầu tiên người châu Á giảng dạy mỹ thuật bằng tiếng Thụy Điển; GS-TS Lê Dũng Tráng (VK Pháp), Viện sĩ, Giám đốc Trung tâm Toán học của Viện Hàn Lâm Thế giới…
Tại lễ trao giải, những lời tâm sự chân thành của các VK ưu tú càng cho thấy “Hòa hợp để Việt Nam bay lên” là ước nguyện và cũng là yêu cầu đặt ra đối với người dân Việt. Tất cả đều cùng hướng về một Việt Nam thịnh vượng, “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như lời Bác Hồ hằng mong mỏi.
| 17 Việt kiều được bình chọn danh hiệu “Vinh danh nước Việt 2006” 1. PGS-TS Trần Nam Bình, (Việt kiều Australia), PGS Trường ĐH New South Wales. 2. TS Lê Quang Bình (Việt kiều Mỹ), chuyên viên thiết kế bộ nhớ Flash của Tập đoàn Advanced Micro Devices (AMD). 3. GS-TS Nguyễn Văn Chuyển (Việt kiều Nhật), nguyên Trưởng khoa Thực phẩm và Dinh dưỡng, Trường ĐH Phụ nữ Nhật Bản. 4. TS Đỗ Đức Cường (Việt kiều Mỹ), chuyên gia cao cấp ngành ngân hàng tại Hoa Kỳ, Đại sứ thiện chí Liên Hợp quốc; Cố vấn cao cấp ngành ngân hàng tại Việt Nam. 5. Ông Trung Dung (Việt kiều Mỹ), Giám đốc điều hành V-Home Group. 6. Bác sĩ Hoàng Anh Dũng (Việt kiều Bỉ), chuyên gia ghép tạng, Đại học ULB. 7. Bác sĩ Quỳnh Kiều (Việt kiều Mỹ), Bác sĩ xuất sắc, Phụ nữ xuất sắc của Tiểu bang California. 8. GS-TS Thái Kim Lan (Việt kiều Đức), GS Trường ĐH Munich, Chủ tịch Hội Giao lưu Văn hóa Đức - Á của Munich. 9. GS-TS Trần Minh Tâm (Việt kiều Thụy Sĩ), GS Trường Bách khoa Liên bang Thụy Sĩ tại Lauranne. 10. Họa sĩ Văn Dương Thành (Việt kiều Thụy Điển), Trường Cao học Công Dân. 11. Linh mục Nguyễn Đình Thi (Việt kiều Pháp), Chủ tịch Hội Huynh đệ tại Pháp. 12. GS-TS Phạm Gia Thụ (Việt kiều Canada), GĐ Phòng Tính toán và xử lý hình ảnh Trường ĐH Moncton. 13. Kỹ sư Đỗ Anh Thư (Việt kiều Mỹ), TGĐ Quỹ Y tế - Văn hóa - Giáo dục cho Việt Nam – VNHELP. 14. TS Trương Nguyễn Trân (Việt kiều Pháp), GĐ Nghiên cứu Danh dự Trung tâm Vật lý lý thuyết Trường ĐH Bách khoa Paris. 15. GS-TS Lê Dũng Tráng (Việt kiều Pháp), Viện sĩ, GĐ Trung tâm Toán học của Viện Hàn Lâm Thế giới tại Italy. 16. GS-TS Huỳnh Hữu Tuệ (Việt kiều Canada), Trường ĐH Laval. 17. GS Vũ Đức Vượng (Việt kiều Mỹ) GS Trường Cao đẳng TP San Jose. |