Người gieo hạt giống niềm tin

Người gieo hạt giống mà chúng tôi muốn nhắc đến đó là Phó Chánh Hội Trưởng thường trực, Ban Trị sự trung ương; Trưởng ban Giảng huấn Ðạo đức trung ương Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam - Phó Huấn Sư Thiện Hạnh (Nguyễn Ngọc Ánh - trong ảnh).

Người gieo hạt giống niềm tin

Ông đã truyền cảm hứng, truyền lửa yêu thương đến các y sĩ, y sinh qua các bài giảng huấn về đạo đức, giúp họ có thêm niềm tin, sức mạnh và lòng từ bi để giúp đỡ tín đồ, người nghèo, người bệnh…

Giảng sư Nguyễn Ngọc Ánh, pháp danh Thiện Hạnh, sinh năm 1955, tại xã Long Trị, huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ (nay là tỉnh Hậu Giang). Năm 15 tuổi (1970), ông được thân phụ cho vào học thuốc nam tại Hưng Viên tự, đến năm 17 tuổi bắt đầu thi vào học y sinh nam dược. Vừa học làm thuốc, vừa học giáo lý, đến năm 33 tuổi, ông được cử giữ chức vụ Phó Thư ký Ban Y tế Phước Thiện Long Mỹ.

Sau đó, ông đã trải qua nhiều vị trí, nhiệm vụ khác nhau. Năm 2004, ông được điều về Hưng Thanh tự - Vị Thanh và được bầu vào chức vụ Hội trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Hậu Giang. Năm 2005, ông được bầu làm cố vấn Ban Trị sự Trung ương và từ năm 2007 đến nay, ông được bầu vào Ban Trị sự Trung ương, giữ chức Phó Hội trưởng; rồi Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Ðạo đức Trung ương, kiêm Trưởng Ban Giảng huấn Ðạo đức Trung ương. Cũng năm 2007 ông được tấn phong chức Phó Giảng sư, rồi Giảng sư năm 2011 và đến năm 2020, ông được tấn phong chức Phó Huấn sư.

Với vai trò quan trọng trong Ban Giảng huấn Ðạo đức, Phó Huấn sư Thiện Hạnh đã đào tạo ra hàng nghìn thuyết trình viên cho Giáo hội. Câu nói mà ông tâm đắc nhất mỗi khi giảng bài cho các y sĩ, y sinh là: "Hãy xem người bệnh là ân nhân, chúng ta sẵn sàng hết lòng phục vụ, chứ không phải bố thí hay ban phát cho họ. Vì thế, mỗi khi bệnh nhân đến, chúng ta phải vui tươi, niềm nở, lễ phép và ân cần". Và theo phương châm hành đạo "Tu học, hành thiện, ích nước, lợi dân", các chức sắc, tín đồ đều lấy đó làm căn bản, là kim chỉ nam trong hành động của chính mình.

Cùng với sự ủng hộ của chính quyền, tín đồ và nhân dân, Phó Huấn sư đã tham gia tích cực nhiều hoạt động chính trị - xã hội tại địa phương, góp phần đưa "đạo" gắn với "đời" một cách giản dị, thân thiết và hữu ích. Ông đã được nhân dân tín nhiệm bầu làm Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang từ năm 2005 đến nay.

Với nhiều đóng góp tích cực cho cả "đạo" và "đời", Phó Huấn sư Thiện Hạnh đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen của địa phương và các bộ, ngành. Năm 2018, 2019, ông được Bộ trưởng Y tế trao tặng Bằng khen vì đã có nhiều đóng góp trong hoạt động chăm sóc sức khỏe khác, chữa bệnh cho người nghèo, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS, bệnh phong, tâm thần theo Quyết định số 185/QÐ-BYT, ngày 17/1/2019; Hội Nam y Việt Nam tặng ông Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình hành động "Ðoàn kết, đồng tâm, góp sức phòng dịch Covid-19" theo Quyết định số 46/QÐ-HNY, ngày 13/7/2020.

Phó Huấn sư cũng nhận được nhiều bằng khen của UBND tỉnh Hậu Giang trong nhiều năm về công tác Mặt trận Tổ quốc gắn với Học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 và trong hoạt động an sinh xã hội, chăm lo giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh.

 Với tấm lòng cao cả, lương thiện, ông Nguyễn Ngọc Ánh vẫn đang tiếp tục hành trình nhiệt thành vun trồng, lan tỏa sự yêu thương, cho cả Ðạo và Ðời.

NGUYỄN THỊ QUẾ HƯƠNG