Người dân vùng xanh, vùng vàng tại Đà Nẵng được đi chợ theo phiếu có mã QR

NDO -

Ngày 16/9, người dân thuộc các phường vùng xanh, vùng vàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu đi chợ theo phiếu có mã QR tại các chợ, siêu thị, điểm bán hàng lương thực, thực phẩm.

Chợ Cồn phân luồng ra, vào.
Chợ Cồn phân luồng ra, vào.

Tại các điểm bán, ban quản lý chợ, siêu thị cũng sẵn sàng từ trước các phương án bảo đảm phòng chống dịch và đón người dân đến mua.

a2-1631779857073.jpg
Quét mã QR code cho người dân trước khi vào chợ.

Tại chợ Cồn, từ sáng sớm đã có nhiều người dân thuộc phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu) và Tổ Covid cộng đồng đi chợ. Từ ngoài cổng, bảo vệ chợ thực hiện quét mã QR để lưu thông tin và bảo đảm chính xác người đi chợ đúng ngày. Lối ra và lối vào chợ cũng được ngăn đôi. Toàn chợ hiện có 50 tiểu thương bán các mặt hàng thiết yếu như thịt, cá, tôm, rau củ, trái cây, hàng gia vị… Mỗi người đã tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19. Mỗi quầy hàng được bố trí cách nhau và có tấm ngăn cách giữa người bán với người mua. Các tiểu thương bán ở chợ được duy trì cố định để thuận tiện theo dõi, và ba ngày thực hiện xét nghiệm một lần.

a3-1631779857542.jpg
Quầy hàng được ngăn bằng tấm chắn và niếm yết giá bên ngoài. 

Trưởng Ban quản lý chợ Cồn Nguyễn Đắc Hùng cho biết: Trong buổi sáng có khoảng 200 người dân đến chợ để mua thực phẩm. Nếu sắp tới lượng người đi chợ nhiều hơn, ban quản lý chợ sẽ thường xuyên nắm số lượng, nếu đông sẽ tạm dừng người vào trong khu vực chợ, xếp hàng chờ đến lượt. Ngoài ra, luôn có các thành viên của chợ bố trí nắm tình hình tại các quầy để nhắc nhở người dân.

a4-1631779858582.jpg
Hỗ trợ tiểu thương làm tấm chắn. 

Chợ Phước Mỹ (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) cũng thực hiện kiểm soát người đi chợ từ ngoài đường lớn với hai cổng ra, vào khác nhau. Sau khi phường trở thành vùng xanh, ngày 14/9, chợ cũng được mở lại từ 6h đến 11h hằng ngày. Bên trong chợ các quầy hàng niêm yết giá cố định để người dân tiện nắm rõ.

Tiểu thương Đàm Thị Viễn Chinh chia sẻ: “Từ ngày bán lại, mỗi ngày tôi nhập cỡ 20kg thịt, đủ bán cho người dân trong buổi sáng do lượng người và nhu cầu mua cũng chưa nhiều. Sau nhiều tháng đóng cửa chợ, được bán trở lại tôi đã vui rồi, mong rằng phường và người dân giữ được vùng xanh để mọi thứ ổn định hơn”.

a5-1631779857636.jpg
“Công dân xanh” tới mua hàng tại siêu thị. 

Siêu thị Vinmart (quận Sơn Trà) sáng nay cũng bắt đầu đón người dân đến mua hàng. Siêu thị đã bố trí 100% nhân sự đi làm trở lại và lượng hàng hoá khá dồi dào với đầy đủ các mặt hàng. Ngoài bán hàng trực tiếp cho người dân, hiện nay Vinmart vẫn duy trì kênh bán hàng trực tuyến, đi chợ hộ cho người dân. Nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch, ngay từ bên ngoài cửa, nhân viên siêu thị đã thực hiện sát khuẩn, đo thân nhiệt, kiểm gia giấy đi chợ đúng ngày của từng người dân đến mua…

a6-1631779858044.jpg
Xếp hàng giãn cách chờ tới lượt tính tiền. 

Chị Phạm Thị Cẩm Hằng (phường An Hải Bắc) ngoài mua lương thực, thực phẩm, chị còn lựa thêm các mặt hàng sữa tắm, dầu gội, nước giặt, ít bánh ngọt… Chị Hằng tâm sự: “Tôi quen đi siêu thị vì do cần mua nhiều đồ, nên sáng nay tôi đã tranh thủ đi sớm, mua thêm một số đồ dùng khác cho sinh hoạt hằng ngày… Lượng người mua không nhiều nên tôi cũng an tâm trong việc không quá đông người mua một lúc và việc thanh toán cũng nhanh chóng”.

Theo đó, người dân vùng vàng được đi chợ truyền thống, siêu thị trong khu vực phường với tần suất mỗi hộ một người đại diện đi chợ 5 ngày/lần; vùng xanh 3 ngày/lần, có giấy đi mua hàng QR code. Theo ghi nhận chung, lượng người đến mua tại các điểm cung ứng thực phẩm vẫn chưa nhiều, hàng hoá chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu, hàng tươi sống, rau củ… với giá cả ổn định, được niêm yết. Công tác phòng chống dịch và bản thân người dân cũng nghiêm túc thực hiện tại các điểm mua hàng, nhằm bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan