Người dân Mỹ tưởng niệm các nạn nhân khủng bố 11-9

NDO -

Ngày 11-9, người dân khắp nước Mỹ tưởng niệm những nạn nhân xấu số trong các vụ khủng bố 19 năm về trước. Các vụ khủng bố ngày 11-9-2001 đã cướp đi sinh mạng gần 3.000 người.

Một người phụ nữ đi dưới những lá cờ tại Trường đại học Pepperdine, thành phố Malibu, bang California, Mỹ, ngày 11-9-2020. (Ảnh: Xinhua)
Một người phụ nữ đi dưới những lá cờ tại Trường đại học Pepperdine, thành phố Malibu, bang California, Mỹ, ngày 11-9-2020. (Ảnh: Xinhua)
Người dân Mỹ tưởng niệm các nạn nhân khủng bố 11-9 -0
Ngày 11-9-2020, Quốc kỳ Mỹ được treo rủ tại Tượng đài Washington tưởng nhớ các nạn nhân vụ tấn công khủng bố 11-9 ở Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Xinhua) 
Người dân Mỹ tưởng niệm các nạn nhân khủng bố 11-9 -0
 Quốc kỳ Mỹ được treo rủ tại Tượng đài Washington, ngày 11-9-2020. (Ảnh: Xinhua)
Người dân Mỹ tưởng niệm các nạn nhân khủng bố 11-9 -0
Nhà Trắng, ở Washington D.C, Mỹ, ngày 11-9-2020. (Ảnh: Xinhua) 
Người dân Mỹ tưởng niệm các nạn nhân khủng bố 11-9 -0
 Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm quốc gia Chuyến bay 93, ở Shanksville, bang Pennsylvania, ngày 11-9-2020. (Ảnh: AP)
Người dân Mỹ tưởng niệm các nạn nhân khủng bố 11-9 -0
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tưởng niệm nhân vụ khủng bố 11-9 trên máy bay Không lực Một khi ông đến sân bay Johnstown, bang Pennsylvania, ngày 11-9-2020. (Ảnh: AP) 
Người dân Mỹ tưởng niệm các nạn nhân khủng bố 11-9 -0
Từ trái sang phải, ứng cử viên Tổng thống Mỹ đảng Dân chủ Joe Biden cùng vợ Jill Biden và cựu Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và vợ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11-9 tại Bảo tàng và Đài tưởng niệm 11-9 ở thành phố New York, Mỹ, ngày 11-9-2020. (Ảnh: Reuters) 
Người dân Mỹ tưởng niệm các nạn nhân khủng bố 11-9 -0
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ đảng Dân chủ Joe Biden và vợ, cùng người thân nạn nhân trên chuyến bay số 93 đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân. (Ảnh: Reuters) 
Người dân Mỹ tưởng niệm các nạn nhân khủng bố 11-9 -0
Một người phụ nữ chạm vào tên những nạn nhân khủng bố 11-9 được ghi trên Đài tưởng niệm Empty Sky, tại công viên quốc gia Liberty (Tự do), ở thành phố Jersey, bang New Jersey, Mỹ, ngày 11-9-2020. (Ảnh: Xinhua) 
Người dân Mỹ tưởng niệm các nạn nhân khủng bố 11-9 -0
Người dân chạy qua đài tưởng niệm Empty Sky lúc bình minh, ngày 11-9-2020. (Ảnh: Xinhua) 
Người dân Mỹ tưởng niệm các nạn nhân khủng bố 11-9 -0
Một người đàn ông đọc tên các nạn nhân khủng bố ngày 11-9 ở đài tưởng niệm Empty Sky, ngày 11-9-2020. (Ảnh: Xinhua) 

Những lá cờ bay tại Trường đại học Pepperdine, thành phố Malibu, bang California, Mỹ. (Ảnh: Xinhua)

Người dân Mỹ tưởng niệm các nạn nhân khủng bố 11-9 -0
 Một người phụ nữ đi dưới những lá cờ tại Trường đại học Pepperdine, thành phố Malibu, bang California, Mỹ, ngày 11-9-2020. (Ảnh: Xinhua)
Người dân Mỹ tưởng niệm các nạn nhân khủng bố 11-9 -0
 Một đàn ngỗng trời bay qua máy bay vận tải Osprey, thuộc đoàn hộ tống của Tổng thống Donald Trump khi ông đến Đài tưởng niệm quốc gia Chuyến bay số 93, ở Shanksville, bang Pennsylvania và có bài phát biểu tại đó, ngày 11-9-2020. (Ảnh: AP)