Người dân Israel lại biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp

Sau khi sự kiện chính kết thúc và đám đông giải tán, một số người biểu tình ở Israel đã tìm cách xâm nhập cao tốc Ayalon, tuy nhiên cảnh sát đã có mặt để ngăn chặn hành vi này.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân tụ tập trước tòa nhà các cơ quan chính phủ Israel đặt tại thành phố Tel Aviv hồi tháng 3 vừa qua. (Ảnh: Vũ Hội/TTXVN)
Người dân tụ tập trước tòa nhà các cơ quan chính phủ Israel đặt tại thành phố Tel Aviv hồi tháng 3 vừa qua. (Ảnh: Vũ Hội/TTXVN)

Hàng nghìn người Israel đã một lần đổ ra đường phố Tel Aviv vào tối muộn 15/4 để phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ.

Tuần biểu tình thứ 15 liên tiếp này diễn ra bất chấp việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 27/3 đã thông báo "dừng" cho phép thúc đẩy kế hoạch cải cách tại Quốc hội.

Truyền thông sở tại cho biết, hàng chục nghìn người đã tham gia biểu tình, giống như một số cuộc biểu tình trước đó. Tuy nhiên, theo phóng viên AFP, bom khói và pháo hoa cũng đã được sử dụng trong cuộc biểu tình tại Tel Aviv.

Sau khi sự kiện chính kết thúc và đám đông giải tán, một số người biểu tình đã tìm cách xâm nhập cao tốc Ayalon, tuy nhiên cảnh sát đã có mặt để ngăn chặn hành vi này.

Hoạt động biểu tình tương tự nhưng có quy mô nhỏ hơn, cũng đã xảy ra ở thành phố cảng miền bắc Haifa và bên ngoài nhà riêng của Bộ trưởng Tư pháp Yariv Levin ở Modiin.

Đáng chú ý cuộc biểu tình mới diễn ra chỉ một ngày sau khi cơ quan xếp hạng tín nhiệm tín dụng Moody's thông báo sẽ hạ xếp hạng của Israel từ "tích cực" xuống "ổn định."

Theo Moody's, sự thay đổi này phán ánh những sự kiện xảy ra gần đây liên quan đến kế hoạch cải cách hệ thống tư pháp không được lòng dân của chính phủ Israel.

Trước đó, đêm 27/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu quan trọng trước người dân nước này, trong đó ông chính thức tuyên bố hoãn thúc đẩy kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi hơn 10 tuần qua.

Theo ông Netanyahu, việc hoãn kế hoạch cải cách tư pháp là cần thiết để tiếp tục đối thoại rộng rãi trong nhân dân và tránh nguy cơ xảy ra một cuộc “nội chiến” tại quốc gia này.

Theo Thủ tướng Netanyahu, ông hiểu rằng có những căng thẳng đang gia tăng trong lòng xã hội Israel và ông muốn giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, ông cũng đổ lỗi cho một “nhóm thiểu số cực đoan” đang âm mưu chia rẽ đất nước.

Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo này cũng khẳng định đã nhiều lần kêu gọi đối thoại về kế hoạch cải cách tư pháp và nếu phải lựa chọn việc đối thoại để tránh nội chiến thì ông sẽ dành thời gian cho đối thoại.