Israel: Biểu tình lớn phản đối kế hoạch cải cách tư pháp

Từ 19 giờ ngày 21/1, khoảng 100.000 người Israel đã đổ xuống đường phố ở thành phố Tel Aviv để biểu tình phản đối kế hoạch cải cách nền tư pháp của chính phủ mới.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Tel Aviv đã phải huy động nhiều lực lượng để bảo vệ an ninh. Những người biểu tình đã diễu hành qua các tuyến phố lớn và tập trung trước tòa nhà liên cơ quan chính quyền Tel Aviv.

Tại các thành phố khác như Haifa, Jerusalem, BeerSheba và Modiin, các nhà tổ chức cũng đã huy động hàng nghìn người dân xuống đường hưởng ứng cuộc biểu tình lớn ở Tel Aviv.

Đây là lần thứ ba trong vòng chưa đầy 3 tuần qua, người dân Tel Aviv và nhiều địa phương khác tổ chức biểu tình rầm rộ phản đối kế hoạch cải cách sâu rộng ngành tư pháp của Israel.

Người dân lo ngại rằng việc trao quá nhiều quyền lực cho các nghị sĩ Quốc hội, đồng nghĩa với việc tước bớt quyền lực và tính độc lập của Tòa án Tối cao, sẽ làm thay đổi trật tự dân chủ ở quốc gia Do Thái này.

Tuy người dân phản đối, song chưa có dấu hiệu cho thấy Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ lùi bước hay nhượng bộ.

Cùng ngày, Chủ nhiệm Ủy ban Hiến pháp, Luật pháp và Tư pháp Quốc hội Israel Simcha Rothman tuyên bố, sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ cải cách ngành tư pháp do chính nghị sĩ này đề xuất và sẽ nhanh chóng đưa ra biểu quyết tại Quốc hội để thông qua thành luật.

Liên minh cầm quyền của ông Netanyahu mong muốn đưa dự luật này ra biểu quyết lần đầu tiên trước ngày 1/2 tới.