Bảo vệ, phát huy vai trò của người cao tuổi
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 971/QĐ-TTg kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#người cao tuổi
Có 254 kết quả
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 971/QĐ-TTg kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.
Báo cáo nghiên cứu phát triển robot thông minh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2026 cho biết, Trung Quốc cơ bản đã hình thành ngành robot chăm sóc người cao tuổi, quy mô thị trường tăng trưởng nhanh và dự báo năm nay sẽ vượt mức 10 tỷ nhân dân tệ.
Tổng cục Giám sát quản lý thị trường Trung Quốc cùng Bộ Công nghiệp và công nghệ thông tin, Bộ Dân chính nước này vừa phối hợp ban hành “Phương án triển khai hành động chuyên đề nâng cao bảo vệ người cao tuổi trong lĩnh vực thực phẩm bảo vệ sức khỏe”.
"Cần có sự kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở dưỡng lão, tổ chức xã hội và cộng đồng trong chăm sóc người cao tuổi. Chăm sóc người cao tuổi nên được nhìn nhận như một hệ sinh thái toàn diện, bao gồm đào tạo nhân lực, điều dưỡng, phục hồi chức năng, tư vấn sức khỏe và hỗ trợ tinh thần".
Nhiều năm chịu đựng những cơn đau đầu kéo dài nhưng cho rằng do tuổi tác, một phụ nữ 63 tuổi bất ngờ phát hiện khối u não khổng lồ. Các bác sĩ đánh giá nếu chậm phát hiện, người bệnh có nguy cơ liệt nặng hoặc đe dọa tính mạng.
Sáng 28/4, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, theo hình thức trực tiếp và qua Zoom tới đông đảo cán bộ, hội viên, người cao tuổi trên cả nước.
Các ca bệnh cúm B nằm điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hầu hết đều rơi vào tình trạng biến chứng nặng do có bệnh lý nền, người cao tuổi với điểm chung là triệu chứng ban đầu âm thầm nhưng nhanh chóng tiến triển suy hô hấp.
Mới đây, Bệnh viện Bình Dân vừa cứu sống cụ bà 82 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa ồ ạt, minh chứng cho năng lực chuyên môn và sự phối hợp hiệu quả trong xử trí những ca bệnh phức tạp, hiếm gặp.
Chiều 14/4, tại Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Nguyễn Thế Anh và Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội Trần Cao Bính đã ký thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật giữa hai bệnh viện.
Tại xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, Tòa Giám mục Long Xuyên vừa tổ chức lễ khánh thành Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi Láng Sen. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự buổi lễ.
Sáng 5/4, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày sức khỏe toàn dân (7/4) với quy mô đồng bộ và lan tỏa thông điệp xuyên suốt: “Chủ động phòng bệnh-Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.
Mỗi người dân hãy bắt đầu từ những hành động thiết thực tự bảo vệ sức khỏe của mình như tăng cường vệ sinh, rèn luyện thể dục thể thao, dinh dưỡng hợp lý, khám sức khỏe định kỳ… để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, với mục tiêu: “Cùng nhau xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, văn minh, phát triển bền vững”.
Với quan niệm ưu tiên chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng của người cao tuổi ở Trung Quốc, nhu cầu tiêu dùng của nhóm người này đang là động lực để thị trường nâng cao chất lượng dịch vụ giúp người cao tuổi được hưởng trải nghiệm tốt nhất nhằm khai thác tiềm năng của “kinh tế bạc”.
Một trường hợp cấp cứu vừa được xử trí thành công tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những nguyên nhân hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm từ phình động mạch chủ ở người cao tuổi.
Theo báo cáo mới nhất của Hội Người cao tuổi Việt Nam, hiện cả nước đã có gần 17 triệu người cao tuổi. Với tốc độ già hóa dân số như hiện nay, dự báo đến năm 2030, sẽ có khoảng 18 triệu người cao tuổi.
Ngày 26/3, tại Hà Nội, Viện An ninh phi truyền thống (Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học quốc gia Hà Nội) phối hợp Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm “Phát triển kinh tế bạc từ góc nhìn an ninh phi truyền thống”.
Một bệnh nhân cao tuổi gặp tình trạng khó thở kéo dài khi trong lồng ngực chứa gần 2kg phủ tạng đe dọa trực tiếp tính mạng vừa được cơ sở y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh cứu chữa thành công.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh hàng đầu khu vực châu Á và dự báo đến năm 2036 sẽ chuyển sang giai đoạn dân số già. Khi tuổi thọ tăng nhưng số năm sống khỏe mạnh của người Việt còn hạn chế, bài toán chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Sáng 21/3, gần 3.000 người cao tuổi đến từ khắp các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã cùng hội ngộ để tham gia Ngày hội xác lập kỷ lục múa quạt dưỡng sinh.
Trong dòng chảy phát triển của nhân loại, “Kinh tế bạc” không còn là khái niệm xa lạ mà đã trở thành một xu hướng tất yếu. Với Việt Nam, việc chủ động xây dựng hệ sinh thái kinh tế thích ứng với tốc độ già hóa dân số không chỉ là giải pháp an sinh xã hội, mà còn là cánh cửa mở ra mô hình tăng trưởng mới, bền vững và nhân văn.
Sáng 15/3, tại Điểm bỏ phiếu số 30, phường Nam Nha Trang, ghi nhận cử tri Trần Văn Lý (sinh năm 1929), tổ Phú Thọ, có số thẻ cử tri 1538. Dù tuổi đã cao nhưng ông Lý vẫn được con trai chở đến điểm bỏ phiếu để trực tiếp thực hiện quyền công dân.
Sáng 11/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến phát triển kinh tế bạc trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam.
Sáng 7/3, Đoàn Thanh niên Sở Y tế thành phố Huế phối hợp các đơn vị tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phú Xuân. Chương trình hướng tới kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3) và hưởng ứng các hoạt động tình nguyện năm 2026.
Sáng 26/2, tại Bệnh viện Thống Nhất, Trung tâm Y học tái tạo và phục hồi chính thức được đưa vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược ứng dụng các thành tựu y học hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sống cho người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi.
Gần 20 năm lặng lẽ, bền bỉ giúp đỡ nhau, cho đến khi trở thành một cộng đồng người cao tuổi bền vững, có lẽ, họ cũng không bao giờ nghĩ những giá trị phụng sự cộng đồng của mình lại trở thành một điểm sáng Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế và con cháu.
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Liên Hạnh, Phó Trưởng Khoa Dinh dưỡng và tiết chế, Bệnh viện Lão khoa Trung ương khuyến cáo, với người cao tuổi, đặc biệt là những người có bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, suy thận cần cân nhắc sử dụng các món ăn ngày Tết để vừa giữ trọn niềm vui ngày xuân, vừa bảo vệ sức khỏe.
Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 31/1, Đoàn công tác của Bệnh viện Thống Nhất đã thực hiện chương trình khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe, phát thuốc và tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Vĩnh Long.
Việc xử lý nhanh chóng, nghiêm minh vụ việc thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm của lực lượng Công an Thủ đô trong bảo vệ người cao tuổi, người yếu thế; không dung thứ, không bao che đối với các hành vi xâm hại sức khỏe, nhân phẩm con người.
Chiều 26/1, Doanh nghiệp Xã hội VIOBA - Vì một Việt Nam già hóa chủ động (Vietnam Organisation for Better Ageing) chính thức ra mắt tại Hà Nội, với sự tham dự của gần của hơn 40 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia và đối tác trong nước và quốc tế, cùng hoạt động trong lĩnh vực người cao tuổi và thích ứng già hóa dân số.
Thời tiết lạnh tác động lên hệ cơ xương khớp khá mạnh mẽ. Vì thế, việc phòng bệnh với người cao tuổi, đặc biệt là người có bệnh lý xương, khớp rất quan trọng để tránh những biến chứng xảy ra với sức khỏe.