Người cán bộ đoàn gắn bó với thanh niên nghèo

Từ đầu năm 2011 đến nay, tại bốn bến xe của TP Hồ Chí Minh, trong đó có Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) luôn tồn tại một căn phòng, nói đúng hơn là một ki-ốt nhỏ có diện tích khoảng10 m2 được dựng bởi những tấm tôn, cửa kính… Đó là Văn phòng Tiếp sức người lao động của Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên thuộc Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh. Ở đây, cứ mỗi khi đến trưa là nắng, nóng như lửa đốt, có điều hòa phải hạn chế sử dụng bởi cánh cửa kính luôn phải rộng mở để người lao động tìm hiểu thông tin.

Người cán bộ đoàn gắn bó với thanh niên nghèo



Cách đây ba năm, mùa hè năm 2013, chúng tôi đã một lần đến thăm văn phòng. Tiếp đón khách hôm đó là anh Đỗ Đức Chính (trong ảnh), người phụ trách văn phòng. Còn nhớ, thời điểm đó, anh Chính cùng các tình nguyện viên vừa trò chuyện vừa phải liên tục trả lời, tiếp đón người lao động, trong đó phần lớn là thanh niên từ các tỉnh đến xin thông tin về việc làm tại TP Hồ Chí Minh. Các bạn trẻ tại văn phòng làm việc với tinh thần khẩn trương, nhiệt tình và trách nhiệm rất cao. Tất cả những người tìm đến với văn phòng đều được đón nhận những thông tin có ý nghĩa rất quan trọng về việc làm cụ thể, mức thu nhập, cách thức làm hồ sơ, thời gian phỏng vấn… Đây là những thông tin vô cùng quý giá và ý nghĩa đối với người lao động, nhất là các bạn trẻ từ xa “chân ướt, chân ráo” đến lập nghiệp tại TP Hồ Chí Minh sôi động.

Và chúng tôi lại một lần nữa tìm đến Văn phòng Tiếp sức người lao động tại Bến xe Miền Đông khi mà cái nắng, cái nóng của thành phố vẫn chưa nguôi ngoai. Tiếp khách tại văn phòng vẫn là anh Đỗ Đức Chính, vẫn là căn phòng chật hẹp với đầu ắp những thông tin về việc làm, nơi trọ giá rẻ…

- Vậy là Đức Chính đã gắn bó với nơi này được 5 năm. Vẫn chưa “mệt mỏi” với công việc này?

- Chưa anh ạ. Vì tìm đến đây hầu hết là những người lao động nghèo, là những thanh niên có hoàn cảnh gia đình không khá giả, muốn tự mình lập nghiệp cho nên họ thiếu rất nhiều thứ. Hằng ngày, được nhìn thấy những người lao động tìm được việc làm ưng ý, tôi thấy rất vui. Điều đó là động lực làm cho tôi gắn bó với văn phòng từ năm này qua năm khác… Anh Đỗ Đức Chính trả lời.

Đỗ Đức Chính thông báo cho chúng tôi nhiều thông tin vui trong công việc của mình. Đó là hoạt động của Chương trình Tiếp sức người lao động nói chung cũng như văn phòng của Đức Chính tại bến xe đã được công bố rộng rãi trên trang facebook của chương trình ở địa chỉ Siêu thị việc làm-Yes Center. Đây là kênh quan trọng để giúp chương trình, giúp trung tâm đưa các thông tin về việc làm đến gần hơn, nhanh hơn với các bạn trẻ. Qua đó, giúp các bạn trẻ có địa chỉ chuẩn, không bị động, không quá lo lắng trước khi rời quê hương lên thành phố lập nghiệp. Ngoài ra, vừa qua, trung tâm đã phối hợp Trường trung cấp nghề Nguyễn Hữu Cảnh mở thêm một Văn phòng Tiếp sức người lao động tại quận 7 để cung cấp thông tin cho các bạn trẻ đang học nghề và tại địa phương.

Cuộc trao đổi giữa chúng tôi với anh Đỗ Đức Chính càng thêm sôi nổi khi nói về những kỷ niệm trong gần 5 năm anh gắn bó với văn phòng tại bến xe đông đúc và tấp nập này. Anh cho biết, văn phòng của anh cùng các bạn tình nguyện viên đã phối hợp Chi đoàn Thanh niên bến xe Miền Đông nhiều lần giúp đỡ, đùm bọc các bạn trẻ vừa đến bến xe nhưng bị thất lạc, mất cắp đồ đạc, giấy tờ, tiền bạc... Có những bạn trẻ lên thành phố tìm việc làm mà không có bất cứ thông tin gì về nơi làm việc, về nơi ăn, chốn nghỉ. Xuống bến xe, họ tìm vào văn phòng của trung tâm với sự lo lắng, mất phương hướng. Thấu hiểu khó khăn của từng người, Đỗ Đức Chính cùng Chi đoàn bến xe đã giúp các bạn này chỗ trọ, cung cấp những thông tin việc làm phù hợp khả năng, hỗ trợ các bạn cách đi đến những nơi tuyển người. Không ít bạn trẻ đã vượt qua khó khăn và tìm được việc làm ổn định bắt nguồn từ sự giúp đỡ, sẻ chia đó.

Đỗ Đức Chính tâm sự: Tôi rất yêu mến công việc này cho dù có những vất vả, khó khăn. Tôi muốn nhắn gửi với các bạn trẻ đang có ý định đến với TP Hồ Chí Minh tìm việc là, khi đến với các bến xe trong thành phố, trong đó có Bến xe Miền Đông, các bạn hãy tìm ngay đến Văn phòng Tiếp sức người lao động. Ở đây, những cán bộ đoàn và thanh niên tình nguyện sẽ đồng hành với các bạn, cùng các bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.