Ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm chuyến ra khơi đầu năm

NDĐT- Không giấu được niềm vui trên khuôn mặt đen sạm rắn rỏi sau chuyến ra khơi dài ngày trở về đầu năm mới, ông Nguyễn Đệ, 46 tuổi, ở thôn Phần Thất, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), chủ tàu cá QNg - 98758, cho biết: “Tết năm nay, nhiều bà con ngư dân tỉnh Quảng Ngãi không ăn Tết ở nhà, dong thuyền ra khơi đánh bắt xa bờ từ ngày 20 tháng Chạp, Nhâm Thìn. Gần 20 ngày xa nhà, anh em ngư dân “đi bạn” cùng nhau thả lưới và ăn Tết Quý Tỵ lênh đênh giữa vùng biển Bắc Bộ và Hoàng Sa. Nhờ thời tiết thuận lợi, biển lặng sóng êm, tàu chúng tôi đánh bắt được gần 20 tấn cá các loại, thu nhập gần 500 triệu đồng”.
Chuyển cá từ hầm tàu lên bờ đêm 18-2, tại Cảng cá Âu thuyền Thọ Quang (TP Đà Nẵng).
Chuyển cá từ hầm tàu lên bờ đêm 18-2, tại Cảng cá Âu thuyền Thọ Quang (TP Đà Nẵng).

Từ sáng sớm các ngày 17, 18-2, hơn 15 chiếc tàu, thuyền đánh bắt hải sản xa bờ của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi, có công suất từ 90 CV trở lên, tấp nập cập Cảng cá Âu thuyền Thọ Quang (TP Đà Nẵng) những ngày đầu năm. Từ 0 giờ ngày 17, 18-2, trên bến Cảng Âu thuyền Thọ Quang, các chủ tàu: QNg- 98614, QNg- 94939, QNg- 98318, QNg- 44003 mở hầm cá trên tàu, xuất cá để bán, các tàu đều có sản lượng đánh bắt hải sản trúng đậm cá ngừ, cá thu, cá cờ… mỗi tàu đạt từ 15 đến 20 tấn cá các loại.

Ông Trần Văn Cúc, ở xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, chủ tàu cá QNg- 44003, vui vẻ nói với chúng tôi: “Chuyến đi biển trở về đầu năm, tàu chúng tôi đánh bắt được hơn 15 tấn cá. Mỗi chuyến đi biển ngày thường, trung bình chỉ đạt bảy đến tám tấn cá. Thời điểm sau Tết, cá thu có giá trung bình 150 nghìn đồng/kg, cá ngừ dưa 30 nghìn/kg, cá cờ 45 nghìn/kg. Trừ chi phí xăng dầu, lương thực, nước đá mỗi chuyến đi biển khoảng 90 triệu đồng, còn lại thu nhập đầu năm mới mỗi tàu đạt từ 350 đến 500 triệu đồng, mỗi ngư dân “đi bạn” chuyến đầu năm có thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng. Đó là “lộc” biển đầu năm cho những người chí thú làm ăn trong những ngày xuân về, Tết đến, vẫn miệt mài bám biển ra khơi”.

Có thể bạn quan tâm