Nghịch lý ở chợ Hạnh Thông Tây

Chợ Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp) được biết đến là chợ có phiên chợ đêm sầm uất, tấp nập ở TP Hồ Chí Minh hiện nay. Nhưng ngược lại, phiên chợ ban ngày (phiên chính thức theo quy hoạch phát triển chợ) thường xuyên là cảnh buôn bán ế ẩm.
Chợ Hạnh Thông Tây.
Chợ Hạnh Thông Tây.

Chợ Hạnh Thông Tây (HTT) nằm ở đường Quang Trung (phường 11, quận Gò Vấp) đi vào hoạt động từ năm 2002, với 400 sạp cố định trên diện tích gần 2.400 m2. Như nhiều chợ bán lẻ truyền thống khác ở TP Hồ Chí Minh, trong lúc này tình hình buôn bán ở chợ HTT diễn ra ảm đạm và vắng vẻ. Nhiều quầy hàng, nhất là quầy bán thực phẩm, hoa quả... đang rơi vào cảnh ế ẩm, cho nên tiểu thương tỏ ra chán nản, thậm chí là "bỏ" chợ. Ngay cả những quầy kinh doanh quần áo, giày dép... được coi là mặt hàng chiếm ưu thế của chợ cũng trở nên èo uột. Chị Nguyễn Thị Thùy Trang, tiểu thương ở sạp 115 và 116 cho biết, người mua giờ đây đã quen với chợ đêm, nên mặc dù có quầy hàng nằm ở vị trí khá thuận lợi và bắt mắt ở trong chợ nhưng hằng ngày chị cũng chỉ bán được một vài cái quần, áo. Trái ngược với cảnh buôn bán của phiên chợ ban ngày, là không khí buôn bán tấp nập của phiên chợ đêm tự phát họp ở mặt đường, sân hè của chợ; mặt tiền nhà dân và tràn xuống lòng, lề đường.

Nhờ đa dạng mặt hàng về giày, dép, mỹ phẩm, quần áo..., lại có tiếng bán rẻ, bình dân nên chợ thu hút đông đảo công nhân, sinh viên... đến mua sắm, nhất là vào ngày cuối tuần, hay dịp lễ, Tết. Buôn bán của phiên chợ đêm sôi nổi, nên nhiều người đang  tìm đến thuê mặt bằng ở khu vực quanh chợ HTT để mở cửa hàng kinh doanh. Nhưng thật lạ, trong khi phiên chợ đêm đang "mở rộng và phát triển" ra khu vực nhà dân; và bà con tiểu thương đang chấp nhận mức giá thuê mặt bằng hằng tháng khá cao (khoảng 8 triệu đến 10 triệu đồng/15 m2) để có mặt bằng kinh doanh, thì trong không gian nhà lồng của chợ HTT, hàng trăm ki-ốt có giá thuê thấp hơn lại rơi vào cảnh đóng cửa, vắng vẻ. Một cán bộ ban quản lý chợ HTT cho biết, hiện trong chợ còn trống hơn 120 sạp. Ban quản lý đang tạo điều kiện, kêu gọi bà con tiểu thương vào thuê nhưng chưa tiến triển.

Theo các tiểu thương, một trong những nguyên nhân khiến họ ngần ngại, không vào thuê sạp trong chợ HTT là do việc quy định kinh doanh mặt hàng và khó khăn trong việc chuyển đổi mặt hàng kinh doanh. Chị M.N, một tiểu thương ở chợ bày tỏ: Mặt hàng bán ế ẩm thì nên tạo điều kiện cho bà con chuyển qua bán mặt hàng khác bán chạy hơn. Trong khi đó, chị Hạnh (phường 11) đề xuất, nếu cho tiểu thương làm dịch vụ ăn uống trong khu vực nhà lồng thì sẽ giảm được cảnh nhếch nhác, lộn xộn của các quán ăn ven chợ. Nghịch lý ở chợ HTT đang làm cho khu vực này không chỉ mất trật tự, phát sinh nhiều tệ nạn. Mà việc quản lý, thu thuế... cũng trở nên khó kiểm soát.

Có thể bạn quan tâm