Nghĩa tình vẹn nguyên của những người bạn bên kia Tây bán cầu

NDO - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí trong Đoàn công tác rất vinh dự và xúc động cùng đông đảo lãnh đạo chính quyền và nhân dân quận Plaza, Thủ đô La Habana dự sự kiện đặc biệt đổi tên công viên Hồ Chí Minh và gắn biển thân thế sự nghiệp của Người.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các bạn Cuba tại lễ đổi tên Công viên Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các bạn Cuba tại lễ đổi tên Công viên Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn TTXVN)

Đất nước Cuba và thủ đô La Habana có nhiều công trình mang tên các anh hùng hay địa danh lịch sử của dân tộc Việt Nam, nổi bật nhất là quần thể, công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm ngay giữa trung tâm thành phố.

Vượt qua giới hạn, quy tắc thông thường

Phát biểu xúc động tại buổi lễ đổi tên công viên Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh: Lịch sử 63 năm qua đã minh chứng cho sự đồng cảm, thấu hiểu, tình đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc dù ở cách xa nhau nửa vòng Trái đất nhưng tình nghĩa mặn nồng, vượt qua các giới hạn, quy tắc thông thường trong quan hệ quốc tế.

Nghĩa tình vẹn nguyên của những người bạn bên kia Tây bán cầu ảnh 1

Quang cảnh lễ khai trương Công viên Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Đó là mối quan hệ đồng chí anh em mẫu mực, thủy chung đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro cùng các lãnh tụ cách mạng tiền bối và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp.

“Cuba tự hào có Chủ tịch Fidel Castro. Việt Nam tự hào có Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, nhà lãnh đạo, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới được nhân dân Cuba và thế giới ngưỡng mộ với tình cảm chân thành”... Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động trong lời phát biểu tại sự kiện này.

Nghĩa tình vẹn nguyên của những người bạn bên kia Tây bán cầu ảnh 2

(Ảnh: Doãn Tấn TTXVN)

Chúng tôi cũng như các thành viên trong Đoàn đều cảm nhận sự tự hào khi công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại Công viên Hòa Bình, cạnh Đại lộ 26 là một trong những công viên đẹp nhất ở thủ đô La Habana, thể hiện tình cảm sâu sắc đặc biệt của nhân dân Cuba dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nghĩa tình vẹn nguyên của những người bạn bên kia Tây bán cầu ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn TTXVN)

Tượng đài do kiến trúc sư Joel Diaz, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba- Việt Nam, thiết kế và được khánh thành năm 2003 nhân dịp 113 năm sinh nhật của Người.

Công viên Hồ Chí Minh là một trong những công trình có ý nghĩa lịch sử, văn hóa cùng với các công trình lịch sử, di sản văn hóa khác của thủ đô La Habana tạo nên một quần thể kiến trúc đặc sắc, như những bông hoa tô điểm cho sự cuốn hút của thủ đô La Habana văn minh, mến khách, tươi đẹp.

Tôi tin rằng, công viên Hồ Chí Minh cũng sẽ là điểm vui chơi, tham quan, giải trí mang nhiều ý nghĩa tại thủ đô La Habana để bất cứ ai đến đây có thể bày tỏ sự tưởng nhớ và sự kính trọng sâu sắc đối với vị lãnh tụ Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, người đặt nền móng cho sự gắn kết giữa hai dân tộc Việt Nam-Cuba; đồng thời để giáo dục thế trẻ hai nước kế thừa, tiếp tục gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ anh em đồng chí, đoàn kết đặc biệt, thủy chung son sắc giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Về phần tượng đài, kiến trúc sư kỳ cựu Yoel Díaz Gutiérrez, một người từng có nhiều năm gắn bó với Việt Nam và cuộc kháng chiến chống Mỹ giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam là người đảm nhiệm công tác thiết kế và giám sát thi công.

Nghĩa tình vẹn nguyên của những người bạn bên kia Tây bán cầu ảnh 4

(Ảnh: Doãn Tấn TTXVN)

Ông nhiều lần chia sẻ với các phóng viên Việt Nam rằng, cá nhân rất hạnh phúc khi được giao công việc thiết kế tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bệ tượng là một khối đá hoa cương nặng 3 tấn, lấy từ Đảo Thanh niên của Cuba, bảo đảm độ bền vững với thời gian Khung bảo vệ phía trên, gồm 4 thanh sắt sơn màu đỏ cách điệu liên tưởng hình ảnh chiếc nón lá Việt Nam nổi bật trên nền rặng tre xanh ngát…

Nghĩa tình vẹn nguyên của những người bạn bên kia Tây bán cầu ảnh 5

Các đại biểu Cuba và Việt Nam tại buổi lễ rất có ý nghĩa nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Cộng hòa Cuba. (Ảnh: Doãn Tấn TTXVN)

Có dịp gặp ông Yoel Díaz Gutiérrez dịp công tác lần trước, vị kiến trúc sư khi chia sẻ với chúng tôi luôn dành tình cảm đặc biệt với những người bạn Việt Nam và cho biết: Công trình ngày hôm nay không những trở thành điểm tham quan quen thuộc cho du khách quốc tế, mà còn là không gian phục vụ người dân địa phương nghỉ ngơi, vui chơi cho khách.

Tình anh em chí cốt, đặc biệt hiếm có

Tại các cuộc gặp gỡ những ngày qua giữa những người bạn Cuba đón tiếp với tinh thần nồng hậu, chân thành như đón những người anh em thân thiết, các nhà lãnh đạo Quốc hội và lãnh đạo thành phố và người dân địa phương đều nhắc đến “sự trùng hợp đặc biệt” khi ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trùng với ngày mất của Anh hùng Dân tộc Cuba José Martí!

Khi diễn giải rõ hơn về kiến trúc Tượng đài Hồ Chí Minh được thiết kế có hàng tre xanh mát kết hợp với hàng cây cổ thụ cao lớn và bao trùm không gian phía sau, vị kiến trúc sư Cuba mong muốn chuyển tải đến công chúng, các du khách quốc tế gợi nhớ về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến gắn với lịch sử cách mạng dân tộc, với núi rừng chiến khu Việt Bắc và Điện Biên Phủ…

Nghĩa tình vẹn nguyên của những người bạn bên kia Tây bán cầu ảnh 6

Thiếu nhi Cuba dự buổi lễ. (Ảnh: Doãn Tấn TTXVN)

Những năm qua, việc chăm sóc công trình này thuộc về cộng đồng dân cư địa phương, người dân nơi đây duy trì hoạt động phòng truyền thống trưng bày những kỷ vật liên quan Bác Hồ và đất nước Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc thành phố La Habana Reinaldo García Zapata chia sẻ niềm vinh dự đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam anh em; nhấn mạnh thành phố La Habana tự hào khi có công viên mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam, đã cùng với Anh hùng dân tộc José Martí và Lãnh tụ Fidel Castro của Cuba đặt nền móng cho quan hệ đoàn kết đặc biệt, mẫu mực, thủy chung giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam - Cuba.

Nhấn mạnh Cuba luôn ghi nhớ lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng Việt Nam và Cuba có sự tương đồng rất lớn trong những nguyên tắc về danh dự, và hai nước cùng chia sẻ rất nhiều sự tương đồng trong lịch sử, Thống đốc thành phố La Habana cho biết: ngày 19/5 tới, người dân Cuba sẽ tổ chức các hoạt động ý nghĩa tại Công viên Hồ Chí Minh để tưởng nhớ Anh hùng José Martí và kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông García Zapata bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, sau khi đổi tên Công viên Hòa bình thành Công viên Hồ Chí Minh, bày tỏ tin tưởng “bước phát triển mới thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cuba”.

Tình hữu nghị vững chắc

Trong nhiều chương trình hoạt động tại Cuba, bài phát biểu quan trọng và nồng ấm tình anh em của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Phiên họp toàn thể đặc biệt của Quốc hội Cuba khóa X nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của các vị lãnh đạo và toàn thể đại biểu Quốc hội Cuba khóa X; nhiều lần nhận được tràng vỗ tay không ngớt của các đại biểu Quốc hội có mặt tại khán phòng.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez nhấn mạnh, Việt Nam và Cuba có mối quan hệ truyền thống và tình hữu nghị không gì có thể phá vỡ được; đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong việc thúc đẩy quan hệ đặc biệt giữa hai nước và quan hệ giữa hai Quốc hội.

Dịp này, có dịp chia sẻ với nhóm phóng viên chúng tôi, các bạn Cuba bày tỏ rất ấn tượng và nhắc lại những kỷ niệm khó quên khi có dịp sang thăm đất nước Việt Nam.

Các ý kiến đều nhấn mạnh, bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ “rất xuất sắc và xúc động, minh chứng cho tình anh em hữu nghị đã gắn kết hai dân tộc Việt Nam và Cuba”.

Nghĩa tình vẹn nguyên của những người bạn bên kia Tây bán cầu ảnh 7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. (Ảnh: Doãn Tấn TTXVN)

Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Ángel Arzuaga, cho rằng, mối quan hệ đặc biệt “được khơi nguồn, bén rễ từ cố lãnh tụ Fidel và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, qua các thế hệ được lãnh đạo hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước gìn giữ hơn 60 năm qua”.

Cho rằng diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt khi đất nước Cuba ngày càng bị siết chặt, cấm vận, đồng chí Ángel Arzuaga khẳng định, chuyến thăm và phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam là minh chứng của tình anh em.

“Một lần nữa Việt Nam đã đưa tay ra với người anh Cuba. Việt Nam, Cuba đoàn kết nhất định thắng!; tôi có thể khẳng định rằng, người anh em Việt Nam khi cần thì hãy tìm đến với chúng tôi và ngược lại chúng tôi sẽ tìm đến Việt Nam khi khó khăn”.

Đồng chí nêu rõ: “Chuyến thăm không chỉ mang tính biểu tượng mà rất thiết thực. Mối quan hệ Việt Nam-Cuba đã, đang và sẽ là hình mẫu của thế giới”.

Tại Cung cách mạng Cuba ở Thủ đô La Habana, ngày 20/4, Chủ tịch Quốc hội có cuộc hội kiến Lãnh tụ cách mạng Cuba, Đại tướng Raúl Castro Ruz và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Migel Díaz-Cane.

Bày tỏ xúc động về kỷ niệm không bao giờ quên khi đến Việt Nam năm 1966 và được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Raúl Castro Ruz khẳng định cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam luôn là nguồn cổ vũ to lớn và công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam là hình mẫu đối với Cuba; nhất trí hai bên cần tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt do các lãnh tụ Hồ Chí Minh và Fidel Castro đặt nền móng và truyền lại cho các thế hệ sau…

Trao đổi với các phóng viên Việt Nam, nữ đại biểu Quốc hội Cuba Bolivia Tamaca nhớ lại những ký ức đẹp đẽ về một Việt Nam hiền hòa, chân thành, ấm áp như được tái hiện sau khi nghe bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Là người đã từng đến Việt Nam, trong trái tim bà đã luôn ghi nhớ mối quan hệ đặc biệt có một không hai giữa Việt Nam và Cuba. Nghe phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, bà chia sẻ cảm thấy hết sức xúc động và đã làm sống dậy những tình cảm anh em hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Cuba.

Đề cập trong bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội có đề cập đến quan hệ hợp tác giữa hai nước, nữ đại biểu Quốc hội Cuba nói, đối với người dân Cuba điều này sẽ mang lại sự hy vọng Cuba sẽ vượt qua khó khăn trong bối cảnh Cuba đang bị cấm vận như hiện nay.

“Tôi rất yêu quý đất nước Việt Nam và có một điều tôi muốn nói rằng, ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này, nếu như có một người Cuba và một người Việt Nam, thì chúng ta biết chắc rằng mỗi chúng ta luôn có một người anh em bên cạnh!” - bà Bolivia Tamaca nói.