Nghĩa cử đẹp của mùa xuân

Thành thông lệ đẹp, vào dịp cuối năm, nhiều người dân đã chủ động đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) để tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN). Trong thời gian này, trung bình mỗi ngày, nơi đây tiếp nhận từ 200-400 đơn vị máu. Chị Thu Hà, quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết: Nhiều năm trước, chị từng có người thân cấp cứu tại bệnh viện gặp nguy kịch bởi thiếu máu trong quá trình điều trị, rồi may mắn được bổ sung máu kịp thời từ những người hiến máu.
0:00 / 0:00
0:00
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương. (Ảnh HẢI YẾN)
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương. (Ảnh HẢI YẾN)

Hiểu được ý nghĩa vô giá của hành động hiến máu nhân đạo, chị Hà thường xuyên tham gia HMTN. Chị còn tham gia Câu lạc bộ Ngân hàng máu dự bị, tích cực vận động, tuyên truyền hoạt động HMTN, tạo sức lan tỏa đến trường học, nơi chị công tác. Đến nay, trường của chị có nhiều giáo viên đã tham gia hiến máu, có người đã hiến máu hơn 10 lần.

Cũng như chị Hà, có mặt trong ngày hội Thanh niên HMTN, em Phạm Thu Trang, Trường cao đẳng Y tế Hà Nội cho biết: “Đây là lần hiến máu thứ 5 của em. Được hiến máu là điều vinh hạnh, bởi đây là một nghĩa cử thiêng liêng và cao đẹp vì những giọt máu mà em cho đi có thể cứu sống được rất nhiều người. Em hy vọng mỗi công dân nếu có thể hãy đăng ký tham gia hiến máu để trao thêm cho đời sự sống và lòng nhân ái”.

Nhiều người cao tuổi cũng hăng hái tham gia phong trào HMTN. Ông Nguyễn Minh Hải, một cựu chiến binh ở quận Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết: “Tôi đã hơn 60 tuổi, hết tuổi hiến máu, nhưng sẽ cố gắng dành thời gian để tiếp tục vận động người dân, người thân đi hiến máu”.

Theo lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, năm 2023, toàn quốc đã vận động, tiếp nhận 1.555.593 đơn vị máu, đạt 110% chỉ tiêu kế hoạch, trong đó: 99% đơn vị máu là từ người HMTN; tương đương hơn 1,5% dân số hiến máu; tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt hơn 60%; tỷ lệ đơn vị máu có thể tích 350 ml trở lên đạt 61%. Kết quả này có được là sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền; Ban Chỉ đạo vận động HMTN các cấp đã nỗ lực, phấn đấu, có nhiều sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo và nhận được sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Công tác tuyên truyền, vận động HMTN tiếp tục được thực hiện sâu rộng đối với các tầng lớp nhân dân, thông qua các kênh truyền thông trên báo, đài, mạng xã hội... Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động truyền thông, quản lý, chăm sóc người HMTN tiếp tục được triển khai. Ban Chỉ đạo các cấp đã tổ chức được 5.598 buổi tuyên truyền, vận động về HMTN với hơn 1,4 triệu lượt người tham dự. Đã có 13.510 cán bộ, hội viên và tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ được đào tạo, tập huấn về công tác vận động, huy động nguồn lực hiến máu nhân đạo.

Đối tượng tham gia HMTN là các tăng, ni, phật tử, chức sắc tôn giáo, là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động,... tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục được mở rộng. Nhiều chiến dịch truyền thông và sự kiện HMTN được tổ chức đồng loạt, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng như: Chiến dịch vận động HMTN dịp Tết, “Lễ hội Xuân hồng” đã vận động và tiếp nhận được 294.138 đơn vị máu; Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” và “Hành trình Đỏ” đã vận động và tiếp nhận gần 548.381 đơn vị máu và nhiều sự kiện hiến máu lớn khác như: Ngày toàn dân HMTN 7/4, Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6. Cho đến nay, cả nước đã thành lập được 4.530 câu lạc bộ (CLB) hiến máu với 153.170 thành viên tham gia như: CLB hiến máu dự bị, CLB 25, CLB máu hiếm, CLB gia đình hiến máu, CLB vận động HMTN... Bên cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng hiến máu dự bị ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo cũng được quan tâm và triển khai có hiệu quả.

Những năm tới, để công tác HMTN tiếp tục duy trì và phát triển, các cấp hội, ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về HMTN; kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các CLB tuyên truyền vận động hiến máu, ngân hàng máu dự bị các cấp, thành lập CLB nhóm máu hiếm; vận động người dân hiến máu bằng các hình thức như tọa đàm, giao lưu, phát thanh thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh, và các đội truyền thông lưu động về HMTN tại các xã, phường thị trấn; tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chỉ đạo vận động HMTN các cấp và Trung tâm Huyết học-Truyền máu Trung ương; kịp thời tổ chức khen thưởng, động viên những cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác vận động HMTN.