Đình chỉ giáo viên đánh học sinh ở Lai Châu

NDO -

Clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cảnh một thầy giáo đánh các học sinh. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) đã xác nhận sự việc trên xảy ra tại Trường trung học cơ sở xã Mường Can. 

Trường trung học cơ sở xã Mường Cang, nơi xảy ra sự việc.
Trường trung học cơ sở xã Mường Cang, nơi xảy ra sự việc.

Clip lan truyền trên mạng xã hội dài hơn 20 giây, quay lại hình ảnh một người đàn ông mặc áo đỏ được cho là giáo viên tại Trường trung học cơ sở Mường Cang đã có hành động túm tóc, tát liên tiếp vào mặt các học sinh nam, trước sự chứng kiến và sợ hãi của một nhóm học sinh nữ.

Ông Trịnh Ngọc Hải, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Than Uyên xác nhận: Sau khi phát hiện sự việc, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh và xác định được vụ việc xảy ra tại Trường trung học cơ sở xã Mường Cang.

Ngay sau khi sự việc được xác minh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tạm đình chỉ công tác giáo viên trên để phục vụ cho công tác xác minh, điều tra của cơ quan chức năng. Sau khi có kết luận, ngành sẽ thông tin cụ thể và xử lý nghiêm nếu giáo viên vi phạm đạo đức nghề giáo.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Mường Cang, Lìm Văn Khơi cho biết, sau khi clip được đăng tải, chính quyền cho người xác minh thì mới biết là sự việc đã xảy ra cách đây khoảng 1 tháng giữa thầy giáo với một nhóm khoảng 5, 6 học sinh. Hiện, chính quyền địa phương đang phối hợp cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ vụ việc.

Về phía nhà trường, trong buổi sáng 10/12, đơn vị đã có buổi làm việc với gia đình các học sinh trên để làm rõ nguyên nhân vụ việc và có hướng xử lý đối với giáo viên theo đúng quy định.