Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI đạt được nhiều thành tựu quan trọng

NDO - Sáng 16/12, Hội nghị toàn quốc "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020" đã diễn ra tại Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: ANH ĐỨC)
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: ANH ĐỨC)

Hội nghị do Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. PGS, TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và TS Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội đồng chủ trì hội thảo.

Cho đến nay, hệ thống các quan điểm lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về chính sách xã hội là sự nhất quán chủ trương coi con người là trung tâm, tất cả vì con người.

Chính sách xã hội có tầm quan trọng đặc biệt trong hệ thống chính sách của Đảng, Nhà nước; là mục tiêu, động lực của phát triển nhanh và bền vững đất nước; được xây dựng và tiếp tục hoàn thiện qua các chặng đường phù hợp đặc điểm, trình độ phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp thu tinh hoa của nhân loại.

Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Qua 10 năm thực hiện, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, thúc đẩy hệ thống an sinh xã hội, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân và ổn định chính trị-xã hội.

Thực hiện Quyết định của Ban Bí thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 và Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ nhất, thời gian qua, đã có 51 Ban đảng, Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; 63/63 tỉnh ủy, thành ủy nghiêm túc, chủ động, tích cực triển khai công tác tổng kết theo đúng yêu cầu, thời gian, có chất lượng và gửi báo cáo tổng kết về Cơ quan thường trực.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI đạt được nhiều thành tựu quan trọng ảnh 1

TS Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: ANH ĐỨC)

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu, hội thảo, hội nghị, khảo sát thực tế phục vụ tổng kết.

Trong đó, cơ quan Thường trực đã phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tạp chí Cộng sản nghiên cứu một số chuyên đề quan trọng, một số vấn đề xã hội mới, tổng kết các quan điểm về chính sách xã hội phục vụ đánh giá, tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI; phối hợp Cơ quan thường trú Liên hợp quốc, Tổ chức Lao động quốc tế, Ngân hàng thế giới, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các địa phương tổ chức hàng chục hội thảo tập trung các chủ đề đánh giá thực trạng, nhận diện vấn đề mới và đề xuất quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ về chính sách xã hội cho giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan Trung ương và địa phương, Cơ quan Thường trực đã tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI.

Hội nghị lần này nhằm tiếp nhận thêm các ý kiến đánh giá về tình hình thực tiễn, các vấn đề cần quan tâm của các bộ, ngành và địa phương; các ý kiến đóng góp đối với dự thảo báo cáo làm cơ sở để Ban Chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện báo cáo, xác định các vấn đề trọng tâm cần triển khai thực hiện đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045.