Ngày hội văn hóa các dân tộc miền trung

Tỉnh Bình Định vừa phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành Trung ương và 11 tỉnh, thành phố miền trung tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc miền trung lần thứ IV năm 2023 tại thành phố Quy Nhơn.
0:00 / 0:00
0:00
Ban tổ chức trao bằng khen tặng các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong Ngày hội văn hóa các dân tộc miền trung lần thứ IV.
Ban tổ chức trao bằng khen tặng các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong Ngày hội văn hóa các dân tộc miền trung lần thứ IV.

Ngày hội có các nội dung văn hóa, thể thao gồm: Liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục truyền thống dân tộc; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc tại địa phương. Trong ngày hội còn tổ chức thi đấu các môn thể thao truyền thống và trò chơi dân gian như: đẩy gậy, kéo co, bắn ná, bắn nỏ; thi trình diễn kỹ năng quảng bá du lịch cộng đồng.

Ngoài ra, còn có các hoạt động khác như: Trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương; chế biến và giới thiệu văn hóa ẩm thực; trưng bày ảnh chủ đề “Các dân tộc thiểu số miền trung đồng hành cùng sự phát triển của đất nước”; triển lãm chủ đề “Đặc trưng văn hóa các dân tộc miền trung trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam” và tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng của Bình Định…

Ban tổ chức đã trao bằng khen, giấy chứng nhận cho các cá nhân, tập thể có thành tích cao trong các hoạt động văn hóa-thể thao; các cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp cho thành công của ngày hội.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong lĩnh vực nông nghiệp

Tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp lần thứ 3 năm 2023, với sự tham gia của 83 nhà giáo đại diện cho 28 trường cao đẳng (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), trình giảng về 36 nghề thuộc 8 lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Hội giảng nhằm tôn vinh các nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp có chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, tâm huyết, yêu nghề, vì sự đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Hội giảng là diễn đàn để các nhà giáo trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy... qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhằm từng bước xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Trong quá trình diễn ra Hội giảng, Ban Tổ chức đã tổ chức khu giới thiệu và trưng bày các sản phẩm thực hành, các mô hình giáo dục, sản phẩm khoa học-công nghệ, nông sản thực phẩm của các trường và các đơn vị doanh nghiệp hợp tác với các nhà trường.

Quảng Ngãi: tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, sau một thời gian triển khai xây dựng nông thôn mới, đến cuối tháng 8 trên địa bàn đã có hai huyện là Tư Nghĩa và Nghĩa Hành đạt chuẩn nông thôn mới; 94 xã được công nhận nông thôn mới. Ước tính đến cuối năm 2023, tỷ lệ dân số nông thôn tại Quảng Ngãi được sử dụng nước hợp vệ sinh là 98%. Phấn đấu, từ nay đến cuối năm 2023, tỉnh sẽ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới bảo đảm thực chất, bền vững; triển khai công tác rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới.

Hỗ trợ xây nhà cho ngư dân nghèo ở Phú Yên

Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương vừa đến thăm, tặng quà, hỗ trợ xây nhà ở cho ngư dân nghèo, cận nghèo tại hai tỉnh Phú Yên và Bình Định.

Đoàn đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên đến thăm, trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Trương Văn Luyến xây nhà ở; trao 10 chiếc xe đạp tổng trị giá 15 triệu đồng tặng học sinh là con ngư dân khó khăn ở xã An Thạch và 35 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các hộ nghèo ở xã An Dân (cùng huyện Tuy An); thăm, tặng 30 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho ngư dân nghèo tại xã Cát Hải, huyện Phù Cát (Bình Định).

Hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương nhằm hưởng ứng Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” năm 2023 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chia sẻ, động viên, giúp đỡ bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

Đà Nẵng xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Tại thành phố Đà Nẵng vừa diễn ra hội thảo quốc tế Xúc tiến đầu tư và phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo với sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin.

Hội thảo nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của thành phố Đà Nẵng về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư; thu hút, kết nối các nguồn lực đầu tư vào thành phố, tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp AI. Qua đó, tạo diễn đàn gặp gỡ, kết nối, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp phát triển trí tuệ nhân tạo.

Cũng trong dịp này, các đơn vị tham gia đã có nhiều phiên tọa đàm bàn tròn và thảo luận mở rộng các cơ hội, chính sách đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong Khu công nghệ cao thành phố, Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố, trao đổi về công tác đào tạo nhân lực lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và cơ hội, mô hình hợp tác kinh doanh, góp vốn, đầu tư trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo...