“Ngày hội lớn” của thanh niên khuyết tật Việt Nam

Ngày 7/10 vừa qua, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam đã chính thức ra đời, là sự kiện quan trọng của hơn hai triệu thanh niên khuyết tật trên khắp cả nước, tạo thuận lợi cho công tác thu hút, đoàn kết, tập hợp và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của những bạn trẻ kém may mắn trong cuộc sống.
Ban Chấp hành Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt.
Ban Chấp hành Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt.

Với 133 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029 có thời gian làm việc gói gọn trong một buổi sáng. Tuy nhiên, không vì vậy mà không khí tại đại hội kém đi sự sôi nổi, trẻ trung và năng động.

Là một người con của núi rừng Đắk Lắk, đại biểu Chương Đình Phúc (sinh viên Trường đại học Tây Nguyên) tham gia Đại hội với một câu chuyện xúc động về nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Sinh ra với cả hai cánh tay yếu ớt và luôn co quắp, cộng thêm việc đau ốm triền miên, anh Phúc đã gặp không ít khó khăn để có thể tự chăm sóc bản thân và đến lớp như bạn bè đồng trang lứa. Sức khỏe ngày càng yếu hơn, nhưng anh Phúc vẫn luôn nuôi dưỡng ước mơ trở thành một người dẫn chương trình chuyên nghiệp.

Hằng ngày, chàng trai 19 tuổi đều dành một vài giờ để rèn giũa kỹ năng nói, dẫn dắt câu chuyện. Nhờ đó, trong những năm ngồi ghế trung học phổ thông, Chương Đình Phúc đã giành giải nhất trong một cuộc thi hùng biện, cùng nhiều bằng khen, giấy khen. “Dù khuyết tật hay lành lặn, mỗi người đều có cơ hội khẳng định bản thân, trở nên có ích cho xã hội và thậm chí trở thành cảm hứng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng”, đại biểu Chương Đình Phúc chia sẻ.

Trong số 133 đại biểu về dự Đại hội, có 10 thành viên Ban vận động thành lập Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam. Họ đều là những hạt nhân đóng vai trò quan trọng vào quá trình “thai nghén” và hình thành của Hội. Thống kê từ Ban vận động cho thấy, hiện cả nước có 13 tổ chức hội, câu lạc bộ, chi hội thanh niên khuyết tật cấp tỉnh, là thành viên tập thể của các Hội Liên hiệp Thanh niên địa phương và 12 tổ chức, câu lạc bộ tự phát của thanh niên khuyết tật, với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực.

Ban vận động đã hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục cần thiết để những hội, câu lạc bộ, chi hội nêu trên hoàn thiện hồ sơ thành lập Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật, trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên cấp tỉnh, thành phố, hoạt động tập trung vào các lĩnh vực như học tập, đào tạo nghề, khởi nghiệp, văn hóa, thể thao, tình nguyện vì cộng đồng, tuyên dương, khen thưởng…

Anh Trịnh Công Thanh, Trưởng ban Vận động thành lập Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam cho biết: “Trước nguyện vọng chung của thanh niên khuyết tật cả nước nói chung, các bạn trẻ sinh hoạt trong những hội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên khuyết tật nói riêng, chúng tôi đã trăn trở, tìm cách xây dựng một tổ chức có khả năng tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ, trở thành môi trường, diễn đàn để các bạn trẻ thiếu may mắn trong cuộc sống nói lên tâm tư, nguyện vọng chính đáng, tiếp tục phấn đấu, tích cực cống hiến cho cộng đồng”.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam lần thứ nhất đã hiệp thương chọn cử 44 đại biểu tham gia Ban Chấp hành Hội và năm đại biểu tham gia Ủy ban Kiểm tra Hội. Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam lần thứ nhất khóa I, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra đã hiệp thương cử 14 đại biểu tham gia Ban Thường vụ Hội. Đại biểu Phạm Văn Thành được tín nhiệm, chọn cử giữ chức danh Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam khóa I.