Ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới tại Sơn La

NDO -

Ngày 13/3, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tỉnh đoàn Sơn La đã tổ chức Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2022 tại xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai.

Đồng chí Bùi Quang Huy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao gói quà an sinh cho người dân.
Đồng chí Bùi Quang Huy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao gói quà an sinh cho người dân.

Dự chương trình, có các đồng chí: Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2022 diễn ra đồng loạt ở các cấp bộ đoàn và ở tất cả các cơ sở đoàn trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, cấp Trung ương diễn ra tại bốn tỉnh: Sơn La, Thái Bình, Quảng Ngãi và Long An vào ngày 13/3.

Đồng chí Bùi Quang Huy cho biết, xây dựng nông thôn mới luôn là chủ đề trong các hoạt động cao điểm của thanh niên như: Tháng thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, là nội dung trọng tâm trong các hoạt động của thanh niên trên địa bàn nông thôn.

Tháng thanh niên năm 2022 đã xác lập nhiều chỉ tiêu, nội dung về xây dựng nông thôn mới, định hướng thanh niên vào các hoạt động cụ thể trong suốt tháng 3. Để tạo cao trào trong Tháng Thanh niên, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chọn ngày 13/3 là Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Hưởng ứng Ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới", tuổi trẻ cả nước đã ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc như: Trồng cây xanh, trồng hoa ven đường, triển khai mô hình “Vườn ươm thanh niên”, cải tạo nhà cửa, vườn, ao, chuồng, làm đẹp hệ thống hàng rào, cổng.

Tuổi trẻ cả nước còn tham gia làm hàng rào xanh, xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, làm mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn, cầu dân sinh, thắp sáng đường giao thông nông thôn, khởi công xây dựng nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ…

Ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới tại Sơn La -0
 Trung ương Đoàn TNCS Hồ chí Minh tặng Sơn La các phần quà, mô hình thanh niên.

Tại Sơn La, Trung ương Đoàn đã trao tặng một mô hình “Vườn Đoàn” trị giá 50 triệu đồng; 100 túi an sinh trị giá 25 triệu đồng; 20 bồn chứa nước (loại 1.000 lít) trị giá 55 triệu đồng; một bộ thiết bị sàn nông sản trong vũ trụ ảo Metasquare trị giá 40 triệu đồng.

Chị Cầm Thị Huyền Trang, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La, thông tin: Trong bức tranh chung đó, tuổi trẻ Sơn La có nhiều đóng góp thiết thực vào chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn với nhiều cách làm, mô hình và những con số rất cụ thể.

Ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới tại Sơn La -0
Các đại biểu và đoàn viên tham gia mở màn chiến dịch làm đường giao thông nông thôn. 

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Sơn La đã trao tặng cho xã Chiềng Khay công trình tuyến đường kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn” trị giá 30 triệu đồng; công trình “Ánh sáng bản làng” trị giá 25 triệu đồng; 5 nhà tiêu hợp vệ sinh; 200 cây xà cừ…

Trong những năm qua, phong trào tuổi trẻ cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới đã có những tác động thiết thực, huy động nguồn lực xã hội lớn, làm mới hàng nghìn km đường nông thôn, thắp sáng hơn 15.000 km đường thôn bản, xây mới 2.500 cầu dân sinh.

Ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới tại Sơn La -0
Đoàn viên thanh niên Sơn La tham gia trồng cây xanh tại các tuyến đường tại lễ phát động. 

Tuổi trẻ cả nước còn chung tay làm mới 1.000 nhà văn hóa thôn, bản, 56.000 nhà vệ sinh, thành lập mới hơn 1.000 hợp tác xã thanh niên, trồng hoa, cây xanh ở hàng vạn tuyến đường. Nhiều mô hình đã lan tỏa rộng khắp và khơi dậy được phong trào rộng khắp.