Ngày 28/2, Bắc Bộ tiếp tục rét, trưa chiều hửng nắng

NDO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (28/2), Bắc Bộ ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (28/2), ở khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, theo các chuyên gia dự báo, chỉ số UV gây hại trong ngày 28/2 tại các thành phố ở Bắc Bộ và Nam Bộ ở mức cao đến rất cao, xảy ra chủ yếu trong khoảng từ 11 giờ đến 14 giờ; các tỉnh, thành phố ở khu vực Trung Bộ chỉ số UV ở ngưỡng gây hại trung bình.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 28/2, ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao từ 3-5,5m.

Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau và phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5,5m.

Dự báo, ngày và đêm 1/3, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Bình Định đến Phú Yên có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, vùng biển phía tây khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-5m; biển động mạnh.

Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 28/2 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ C, có nơi hơn 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C, có nơi hơn 24 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; phía nam nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C, phía nam có nơi hơn 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C, có nơi hơn 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc 3, riêng vùng ven biển cấp 4, có nơi giật hơn cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, phía nam có nơi hơn 24 độ C Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ C; phía nam 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C, có nơi hơn 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi hơn 34 độ C.