Ngày 24/1, nhiều khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa tiếp tục mưa to

NDO - Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 24/1, ở các tỉnh miền trung tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông. Cảnh báo mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 24/1, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông với lượng mưa 10-30mm, có nơi hơn 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Đêm qua và sáng sớm nay (24/1), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đã có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông với lượng mưa có nơi hơn 70mm như: Dung Quất (Quảng Ngãi) 97mm, Tam Trà (Quảng Nam) 75,4mm, …

Cảnh báo nhiều vùng biển có gió giật cấp 8-9, sóng cao 4-6m

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 24/1, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-3m.

Vùng biển bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.

Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, phía tây của nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.

Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.