Ngày 20/4, Bắc Bộ nền nhiệt tăng, lạnh về đêm và sáng

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 20/4, ở khu vực Bắc Bộ ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời lạnh. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối có rào và dông vài nơi.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự báo hôm nay, 20/4, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thời tiết có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sáng sớm và đêm trời rét.

Các tỉnh, thành phố ở Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo, từ khoảng ngày 23/4, ở các tỉnh vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng; từ khoảng ngày 24/4, nắng nóng có thể mở rộng ra hầu khắp các khu vực Bắc, Trung Trung Bộ và khu vực Tây Bắc Bắc Bộ.

Chỉ số UV gây hại tại Nha Trang và TP Hồ Chí Minh có thể tới mức nguy hiểm

Theo các chuyên gia nhận định, hôm nay, 20/4, thủ đô Hà Nội có chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao (6,6-8,6), các tỉnh, thành phố còn lại ở Bắc Bộ ở ngưỡng trung bình đến cao (5,3-7,3). Trong khi đó ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ chỉ số này ở mức cao đến rất cao (6,7-10,3), trừ Huế ở ngưỡng trung bình (2,8-5,4). Nha Trang và TP Hồ Chí Minh có thời điểm lên tới mức nguy hiểm.

Dự báo trong 3 ngày tới, cả nước phổ biến có chỉ số UV cực đại tiềm năng ở mức nguy cơ gây hại rất cao (8-10), Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng chạm mức nguy hiểm.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 20/4 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, có nơi hơn 31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi hơn 34 độ C.