Ngày 12/12, Bắc Bộ trời rét, trưa chiều hửng nắng

NDO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (12/12), ở khu vực Bắc Bộ sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại dưới 9 độ C.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (12/12), ở khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt thấp nhất phổ biến 9-14 độ C; vùng núi có nơi dưới 9 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Tây Nguyên 25-28 độ C; Nam Bộ 29-32 độ C.

Trên biển, ngày và đêm 12/12, ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,5m.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,5m.

Ngoài ra, ngày và đêm 12/12, vùng biển phía nam khu vực nam Biển Đông, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 12/12 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-21 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ C, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 21-24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 9-12 độ C, vùng núi có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía bắc 12-15 độ C; phía nam 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ C, phía nam có nơi hơn 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 23-26 độ C; phía nam 26-29 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.