Ngày 11/12, Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi dưới 10 độ C

NDO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (11/12), khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông.
0:00 / 0:00
0:00
Khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù, trời rét với nền nhiệt thấp nhất 14-16 độ C. (Ảnh minh họa)
Khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù, trời rét với nền nhiệt thấp nhất 14-16 độ C. (Ảnh minh họa)

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (11/12), ở khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên 26-29 độ C; Nam Bộ có nền nhiệt cao hơn 30-33 độ C.

Trên biển, ngày và đêm 11/12, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa), khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Ngoài ra, ngày và đêm 11/12, ở vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông, vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực nam Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 11/12 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-19 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ C, vùng núi có nơi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía bắc 15-17 độ C; phía nam 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 18-20 độ C; phía nam 21-23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 23-26 độ C; phía nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.