Ngành Tuyên giáo TP Hồ Chí Minh cần nâng cao năng lực dự báo, nhạy bén với tình hình hiện nay

NDO - Sáng 5/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Báo cáo tóm tắt về những hoạt động nổi bật của ngành Tuyên giáo trong năm 2022, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, cùng với cả hệ thống chính trị, ngành Tuyên giáo Thành phố đã tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực, hoàn thành khối lượng công việc lớn, phức tạp, bảo đảm kế hoạch cũng như nhiệm vụ đột xuất; chủ động hơn trong phát hiện vấn đề, kịp thời hơn trong tham mưu những nội dung mới và khó, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Kết quả nổi bật nêu trên là thành quả của sự kiên trì, nỗ lực, sáng tạo, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ thuộc các lĩnh vực của ngành Tuyên giáo; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và cấp ủy tổ chức đảng các cấp.

Tuy nhiên, ngành Tuyên giáo còn những tồn tại, hạn chế như: công tác nắm bắt, tổng hợp, phân tích, dự báo, phản ánh, định hướng dư luận xã hội có lúc, có nơi còn chậm, chưa toàn diện, còn chạy theo sự vụ, sự việc. Một số cán bộ phụ trách dư luận xã hội năng lực phát hiện, dự báo, tham mưu những vấn đề mới, vấn đề nóng còn chưa nhạy bén. Công tác tuyên truyền tại từng cấp ủy địa phương, đơn vị có lúc, có nơi vẫn còn bị động…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, năm 2022, ngành Tuyên giáo đã bám sát định hướng, lãnh đạo của Trung ương, chỉ đạo của Thành ủy và không ngừng đổi mới, tiếp tục quán triệt những Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 11, tích cực tham gia nghiên cứu, tổng kết lý luận và triển khai các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ngành Tuyên giáo TP Hồ Chí Minh cần nâng cao năng lực dự báo, nhạy bén với tình hình hiện nay ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng đánh giá cao, hoan nghênh ngành Tuyên giáo Thành phố trong năm qua đã có sự chủ động tham mưu, đề ra kế hoạch, triển khai tích cực, đặc biệt công tác phối hợp với các đơn vị ngày càng tốt, góp phần cho Đảng bộ Thành phố hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

Về nhiệm vụ trong năm 2023, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị ngành Tuyên giáo Thành phố phải triển khai có hiệu quả Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến 2030 tầm nhìn năm 2045, làm sao để Nghị quyết 31 lan tỏa, sớm đi vào cuộc sống gắn với thực hiện không gian văn hóa Hồ Chí Minh và Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh .

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu ngành Tuyên giáo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền thực hiện triển khai Nghị quyết 24 về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây là nghị quyết cực kỳ quan trọng vì thế công tác tư tưởng cần phải đi trước, gắn với thực hiện các chương trình, đề án của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 11. Ngành Tuyên giáo cần tăng cường nghiên cứu lý luận phổ biến, quán triệt chủ trương, nghị quyết chính sách của Đảng, chủ đề năm. Trong thực hiện chủ đề năm cần gắn với thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; nâng cao năng lực dự báo, nhạy bén với tình hình hiện nay.

Đối với lĩnh vực văn học nghệ thuật, ngành Tuyên giáo cần có tham mưu tương xứng để củng cố xây dựng phát triển lĩnh vực này xứng tầm với một thành phố lớn là trung tâm kinh tế-văn hóa-xã hội của cả nước.

“Với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, tinh thần cầu thị, tôi tin rằng ngành Tuyên giáo Thành phố trong năm 2023 sẽ vượt qua thử thách, có nhiều quyết tâm tạo sự chuyển biến hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với lòng tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố”, đồng chí Nguyễn Văn Nên tin tưởng.