Ngăn chặn tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm qua biên giới

Hiện nay, tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm qua biên giới vào nước ta vẫn diễn ra phức tạp. Việc làm này không chỉ ảnh hưởng đến thị trường cung cấp giống gia súc, gia cầm và các sản phẩm liên quan ở trong nước, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xâm nhiễm các loại dịch bệnh nguy hiểm đến các đàn gia súc, gia cầm...
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ phương tiện chở gia cầm và trứng gia cầm nhập lậu trên vùng biển xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn. (Ảnh Xuân Hùng)
Cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ phương tiện chở gia cầm và trứng gia cầm nhập lậu trên vùng biển xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn. (Ảnh Xuân Hùng)

Để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng này, các ban, ngành chức năng các địa phương đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ và tích cực.

Vừa qua, Đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Quan Lạn, tỉnh Quảng Ninh thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát vùng biển huyện Vân Đồn, khi đến khu vực Gót, thuộc thôn Yến Hải, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn phát hiện 1 xuồng máy không mang biển kiểm soát đang hành trình theo hướng từ vùng biển huyện Cô Tô đến thành phố Cẩm Phả, có dấu hiệu nghi vấn và yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Bước đầu xác định xuồng máy có chiều dài 12 m, trọng tải khoảng 3 tấn do ông Nguyễn Văn Hoàn (sinh năm 1979) trú tại khu 2, phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh điều khiển, cùng đi có

2 thuyền viên. Tại thời điểm kiểm tra, trên xuồng máy đang vận chuyển 83 lồng nhựa mầu đen, mỗi lồng chứa 165 con gà, vịt con, tổng cộng khoảng 14.000 con; 70 lồng nhựa mầu vàng mỗi lồng chứa 270 quả trứng, tổng cộng khoảng 19.000 quả.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Hoàn không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, chứng chỉ chuyên môn và giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng nêu trên. Ông Hoàn khai được một người đàn ông tên Bắc thuê vận chuyển số hàng này từ khu vực vùng biển Trần (xã Thanh Lân, huyện Cô Tô) đến vùng biển tỉnhThái Bình.

Trước đó, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp Công an xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An phát hiện trên kênh Cái Cỏ, thuộc ấp Láng Biển, xã Hưng Điền có một người đàn ông lái xuồng chở lợn hướng từ Campuchia vào Việt Nam. Qua kiểm tra và xác định, người này tên Chak Kimlong (sinh năm 1981, quốc tịch Campuchia, trú tại xã Chàm, huyện Kampong Trabaek, tỉnh Pray Veng, Campuchia) đang vận chuyển 7 con lợn, khối lượng khoảng 350 kg.

Chak Kimlong khai nhận đang vận chuyển số lợn trên để giao cho một người Việt Nam (không rõ tên tuổi, địa chỉ). Gọi vào số điện thoại của người nhận hàng do Chak Kimlong cung cấp thì không liên lạc được, tổ công tác đã lập biên bản, ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Trong số 7 con lợn là tang vật thì 2 con đã chết, 5 con mệt mỏi, có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh và cần tiến hành tiêu hủy ngay.

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Sông Trăng đã trao đổi, phối hợp Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới Svay Argong, huyện Kampong Trabaek để xác minh lý lịch tư pháp của đối tượng Chak Kimlong và xử lý vụ việc theo quy định.

Trước tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm có nguy cơ diễn biến phức tạp, mới đây, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã ký Công văn số 57/BCĐ389-VPTT chỉ đạo việc kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện số 426/CĐ-TTg “về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam” gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các bộ trưởng và Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) yêu cầu chủ động chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.

Theo Đại tá Tô Văn Đồng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh, trước sự chỉ đạo quyết liệt của các bộ, ban, ngành ở Trung ương và UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động phối hợp các chính quyền địa phương, lực lượng chức năng trong việc tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hành vi nhập lậu gia súc, gia cầm và các sản phẩm liên quan qua biên giới.

Tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới, người dân xuất nhập cảnh về sự nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm, tác hại của việc mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc. Người dân cần tham gia giám sát, thông tin kịp thời đến các cơ quan chức năng hoặc thông qua đường dây nóng phản ánh các trường hợp nghi ngờ vận chuyển gia cầm mang mầm bệnh, không rõ nguồn gốc tại khu vực biên giới.

Thời gian tới, lực lượng BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng trên biên giới tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm và kiên quyết không để hình thành các điểm nóng về mua bán gia súc, gia cầm số lượng lớn trên khu vực biên giới.

Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các chi cục hải quan cửa khẩu, đội kiểm soát hải quan tăng cường kiểm tra, giám sát các lô hàng xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu; nắm vững diễn biến tình hình, tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ tại các khu vực biên giới, đường mòn, lối mở thuộc địa bàn hải quan; phối hợp với lực lượng biên phòng, quản lý thị trường, kiểm dịch… để chủ động phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới gia súc, gia cầm, sản phẩm từ gia súc, gia cầm; tăng cường công tác phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm việc buôn bán, vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm theo đúng chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai.