Nga và Trung Quốc khẳng định quan hệ đối tác chiến lược

Chiều 4/2, tại Bắc Kinh, nhân chuyến thăm Trung Quốc dự lễ khai mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây cũng là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc với một nhà lãnh đạo thế giới sau gần hai năm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: TASS/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: TASS/TTXVN)

Truyền hình trung ương Trung Quốc đưa tin, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về quan hệ hai nước và một loạt vấn đề liên quan an ninh và ổn định chiến lược quốc tế. Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Putin nhấn mạnh, quan hệ giữa Moskva và Bắc Kinh phát triển tích cực trên con đường đối tác chiến lược và hữu nghị một cách tự nhiên, trở thành hình mẫu về “mối quan hệ đúng đắn”. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoan nghênh chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin tạo thêm động lực phát triển quan hệ hai nước.

Trước cuộc gặp, Tổng thống Putin cho biết Nga đã chuẩn bị một thỏa thuận mới về việc cung cấp cho Trung Quốc 10 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên từ vùng Viễn Đông. Các doanh nghiệp Nga sẵn sàng đưa ra giải pháp mới về cung cấp khí hydrocacbon cho Trung Quốc trong thời gian tới.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov. Bộ trưởng Vương Nghị kêu gọi hai bên xây dựng đồng thuận trong cuộc chiến chống Covid-19, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, cũng như thúc đẩy ổn định và phát triển hợp tác thực chất. Bộ trưởng Lavrov nhấn mạnh, mối quan hệ Nga-Trung Quốc dựa trên sự đồng thuận rộng rãi, bền vững và không nhằm chống lại bất kỳ nước nào n