Nga tấn công hang ổ bọn trọc đầu

Lộ chân tướng...

Bọn đầu trọc, còn gọi là những phần tử phát xít mới, mang trong đầu tư tưởng dân tộc và bài ngoại kiểu như "lọc bỏ người nước ngoài để làm nước Nga trong sạch"  hay "phục hồi đế chế Nga" và chúng còn coi đó là sứ mệnh cao cả. 

Nhóm cực đoan vừa bị triệt phá nói trên chưa có tên tuổi song được xác định là thủ phạm của những vụ giết người do kỳ thị chủng tộc gây chấn động ở Nga. Trong đó có vụ sát hại một sinh viên người Senegal hồi tháng 4 và một nhà nhân chủng học người Nga, ông Nikolay Girenro, chuyên nghiên cứu về bọn phát xít mới, đầu trọc và các phong trào cực đoan khác, hai năm trước đây.

Ông Nikolay là người đã can đảm đứng ra vận động việc áp dụng các biện pháp mạnh tay chống lại các phong trào cực đoan. Cũng chính ông Nikolay là tác giả cuốn sách giúp các nhà điều tra mạnh dạn hơn trong việc thi hành các luật lệ của Nga về những tội ác do kỳ thị chủng tộc. Nhờ có sự giúp đỡ của ông, các nhà điều tra đã truy tố các thành viên của một nhóm phát xít mới khác có tên "Lữ đoàn thống nhất 88" (Shultz 88). Ngay sau khi ông bị sát hại, một nhóm theo chủ nghĩa dân tộc ít được biết tới là "Cộng hòa Nga" tuyên bố trên trang web rằng, chúng đã tử hình Nikolay vì những việc ông ta làm chống lại các phong trào phát xít mới. Tuy nhiên, thủ phạm được xác định là nhóm cực đoan nói trên và rất có thể giữa nhóm này với "Cộng hòa Nga" có mối liên hệ. Nhóm cực đoan này còn bị cáo buộc đã giết hại một người Armenia, một người Hàn Quốc và chính hai đồng đảng của chúng vì tội phản bội.

Các giới chức cũng đang đặt giả thiết nhóm cực đoan chưa có tên tuổi vừa bị triệt phá có liên quan tới nhóm cực đoan "Đám đông điên loạn" (Mad Crowd) vì một trong những thủ lĩnh của nó là Alexey Vojevodin đồng thời là thành viên của "Mad Crowd". Tên này bị tuyên án ba năm tù giam hồi tháng 12 năm ngoái vì tội kích động thù hằn sắc tộc và hiện vẫn đang ngồi bóc lịch trong tù.

Công tố viên trưởng Saint Petersburg Sergey Dzaisev cho biết, bảy tên đang bị giam giữ. Còn tên thứ tám, cũng là thủ lĩnh thứ hai của nhóm là Dmitry Borovikov, bị cảnh sát bắn chết tại chỗ vì kháng cự trong cuộc rượt đuổi hôm thứ năm tuần này. Cảnh sát tìm thấy sáu khẩu súng, 3kg thuốc nổ TNT và một loạt sách báo tuyên truyền cho chủ nghĩa cực đoan và phát xít mới khi đột nhập hang ổ của chúng. Cảnh sát vẫn tiếp tục truy đuổi năm thành viên khác của nhóm cực đoan bị tình nghi có liên quan tới "Mad Crowd" nói trên.

Điểm nóng Saint Petersburg

Thành phố Saint Petersburg đã trở thành điểm nóng của các vụ giết hại người nước ngoài dã man nhất, trong đó có vụ giết hại bé gái 9 tuổi người Tajikistan Khuseda Suntonov năm 2004. Một nhóm phần tử quá khích đã tấn công bé và các thành viên khác của gia đình ở Saint Petersburg. Bé Khuseda bị đâm chín nhát vào ngực, bụng, cánh tay và chết ngay tại chỗ. Saint Petersburg cũng chính là nơi sinh viên Việt Nam Vũ Anh Tuấn, 20 tuổi, bị một nhóm 18 tên đầu trọc đâm chết gần một ga điện ngầm tháng 10-2004.

Tuy nhiên, theo tỉnh trưởng Saint Petersburg, bà Valentina Matvijenko, gốc rễ của các tội ác kỳ thị chủng tộc ở Nga không phải ở thành phố lớn thứ hai nước Nga này, mà ở Moscow. Bà dẫn chứng rằng, các dấu vết của bọn đầu trọc Nga đều dẫn tới Moscow. Sự thực, các tổ chức đầu trọc vẫn thường lấy Moscow làm nơi đặt đại bản doanh. Tính riêng tại thủ đô Moscow, có khoảng 10.000 kẻ cực đoan theo chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa bài Do Thái hay ủng hộ việc phục hồi đế chế Nga.

Nguy hiểm hơn, phong trào đầu trọc ở Nga còn có mối liên hệ với phong trào phát xít mới ở một số nước ở châu Âu. Vào những năm 90, ngay từ những năm đầu mới xuất hiện các nhóm đầu trọc Nga, đại diện các nhóm phát xít mới ở Mỹ, Đức và Áo đã đích thân tới Nga để "chia sẻ kinh nghiệm". Các nhóm này còn bí mật gửi sách báo, tài liệu và băng ghi âm cho các nhóm cực đoan ở Nga thông qua các nhóm cực đoan ở Estonia, Latvia, Lithuani.

Chiến dịch truy quét trên của Nga là một trong những nỗ lực nhằm bảo đảm an ninh cho hội nghị thượng đỉnh G8 dự kiến diễn ra từ 15 đến 17-7 ở thành phố Saint Petersburg. Vậy nhưng những nỗ lực của chính phủ Nga vẫn chưa thấm vào đâu so với phong trào đầu trọc đang trở nên phổ biến ở Nga. Trong khi đó, đối tượng tấn công của chúng đang mở rộng, không chỉ là những người nước ngoài (chủ yếu là những người châu Phi và châu Á), mà ngay cả những người Nga không thuộc tộc người Slav, hay bất cứ ai chống lại chúng.

Ở Nga, bạo lực do kỳ thị chủng tộc phổ biến tới mức các vụ tấn công gần như xảy ra hàng ngày. Còn nhiều vụ không được báo cáo do các nạn nhân lo sợ bị trả thù. Theo trung tâm Sova, một tổ chức nghiên cứu về các tội ác vì động cơ thù hằn sắc tộc ở Moscow, từ đầu năm tới nay ở Nga đã xảy ra ít nhất 17 vụ giết người vì phân biệt chủng tộc. Năm ngoái, ở nước Nga xảy ra 31 vụ giết người và 382 vụ tấn công có liên quan tới sắc tộc. Bộ Nội vụ Nga còn đưa ra một con số giật mình đó là khoảng 20 nghìn thanh niên trẻ Nga có thể tham gia các nhóm đầu trọc.

Phong trào phát xít mới ở Nga đang trở thành một vấn đề gây nhức nhối trong xã hội và làm tổn hại nghiêm trọng tới hình ảnh nước Nga. Kremlin thấy rõ nguy cơ này và đang gia tăng các nỗ lực để loại bỏ những tên đầu trọc lợi dụng chủ nghĩa dân tộc gây rối trật tự xã hội và tác động tiêu cực tới quan hệ đối ngoại của Nga.

Có thể bạn quan tâm