Nga kêu gọi Palestine và Israel kiềm chế

NDO - Moskva khẳng định tầm quan trọng của việc giữ đúng hiện trạng Thánh địa Jerusalem và tôn trọng quyền của các tín đồ, trong bối cảnh tình trạng bạo lực gia tăng ở Jerusalem.
0:00 / 0:00
0:00
Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga. (Ảnh: RIA Novosti)
Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga. (Ảnh: RIA Novosti)

Ngày 7/4, Bộ Ngoại giao Nga ra thông điệp nêu rõ, Moskva bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình leo thang căng thẳng giữa Palestine và Israel, đồng thời kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột kiềm chế, tránh các bước đi đối đầu.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, bạo lực gia tăng ở Jerusalem khiến Nga lo ngại sâu sắc. Căng thẳng bắt đầu hôm 5/4 khi các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Israel và người Palestine tại đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa (Israel gọi là Núi Đền) khiến hàng chục dân thường bị thương. Tiếp đó là các cuộc pháo kích vào lãnh thổ Israel từ Dải Gaza từ miền nam Liban. Ngày 6 và 7/4, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc tấn công đáp trả.

Trước tình hình đó, Moskva kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột kiềm chế, ngăn chặn căng thẳng leo thang, chấm dứt bạo lực và khôi phục chế độ ngừng bắn lâu dài. Nga cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc giữ nguyên hiện trạng của Thánh địa Jerusalem và tôn trọng quyền của các tín đồ.

Phía Nga cũng nhấn mạnh hiện cần “sự tế nhị đặc biệt” để giải quyết mâu thuẫn, vì tháng 4 năm nay diễn ra tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, lễ Phục sinh của Công giáo và Chính thống giáo, và lễ Quá hải của người Do thái.

Bộ Ngoại giao Nga cũng lưu ý, nếu không có giải pháp toàn diện, rõ ràng cho vấn đề xung đột giữa Palestine và Israel, tình trạng đối đầu, bạo lực tái diễn trong khu vực là “không thể tránh khỏi”. Moskva khẳng định, chìa khóa để ổn định lâu dài tình hình chỉ có thể là đàm phán toàn diện, nhằm tìm ra giải pháp hòa bình giữa Palestine và Israel trên cơ sở luật pháp quốc tế.