Nga ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 cao kỷ lục

NDO -

Làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ ba tại Nga đang dần phát triển thành làn sóng thứ tư, bất chấp nước này vừa áp dụng biện pháp “lockdown” (phong tỏa) trên toàn liên bang.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại phòng chăm sóc đặc biệt. (Nguồn: RIA-Novosti)
Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại phòng chăm sóc đặc biệt. (Nguồn: RIA-Novosti)

Kênh truyền hình RT ngày 9/11 cho biết, trong 24 giờ qua, tính đến trưa 9/11, tại Nga đã ghi nhận 39.160 trường hợp nhiễm mới Covid-19, trong đó con số người chết là 1.211 người. Đây là con số tử vong cao nhất tính theo ngày kể từ đầu đại dịch.

Theo thống kê, hơn 1 triệu người Nga đang được điều trị Covid-19, trong đó hơn 250 nghìn người được điều trị tại các bệnh viện. Nhà chức trách cũng cho biết, Nga đã triển khai hơn 300 nghìn giường bệnh trên cả nước dành cho bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2. Bộ Y tế nước này cùng ngày cũng lưu ý rằng, làn sóng Covid-19 thứ ba ở Nga đang dần phát triển thành làn sóng thứ tư, với số ca nhiễm mới mỗi ngày trên dưới 40 nghìn người.

Trong số 39.160 ca nhiễm mới ngày 9/11, có 8,2% số ca không có biểu hiện lâm sàng của bệnh. Thủ đô Moskva vẫn là nơi có số ca nhiễm mới lớn nhất với 5.287 ca, tỉnh cùng tên Moskva ghi nhận 2.818 ca và thành phố Saint Petersburg là 2.680 ca. Tổng số ca mắc Covid-19 tại Nga đến thời điểm này là 8.873.655 người, trong đó 249.215 bệnh nhân tử vong.

Nga cũng đối mặt tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế. Phó Thủ tướng Nga, bà Tatyana Golikova đã chỉ đạo các khu vực phân tích tình trạng thiếu bác sĩ và đánh giá hiệu quả của các biện pháp thu hút và giữ chân nhân viên y tế. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko mời các bác sĩ đã nghỉ hưu trở lại làm việc. Bộ trưởng Murashko thừa nhận, tình trạng khi bắt đầu xảy ra đại dịch, do nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao, các bác sĩ lớn tuổi đã tự cách ly và nhiều người sau đó đã nghỉ hưu.

Nga ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 cao kỷ lục -0
 Triển lãm tranh của một họa sĩ Việt Nam tại Moskva. (Ảnh: QUẾ ANH)

Trong diễn biến liên quan, tờ “Moskva 24” dẫn nguồn tin từ chính quyền thành phố cho biết tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thủ đô tạm thời ổn định, dù vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp. Số ca nhiễm mới mỗi ngày tại Moskva đã giảm từ mức 6.880 ca trong ngày 6/11 xuống quanh mốc 5.000 ca một ngày và đây là lý do để chính quyền thủ đô chưa thể dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế, sau tuần lễ tiến hành “lockdown” vừa qua.

Cụ thể, chế độ làm việc tại nhà đối với người cao tuổi và người có bệnh nền vẫn được duy trì; ít nhất 30% số lao động của các doanh nghiệp vẫn phải làm việc từ xa. Yêu cầu này không áp dụng đối với nhân viên đã được tiêm chủng hoặc đã phục hồi sau khi mắc bệnh Covid-19, cũng như nhân viên của các tổ chức y tế, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (Rosatom), Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roskosmos) và một số ngành công nghiệp chiến lược khác. Ngoài ra, người dân Moskva hiện vẫn chỉ có thể tham quan bảo tàng, đến nhà hát nếu có mã QR, và với tỷ lệ khách tham quan không vượt quá 70% công suất phục vụ. Chế độ sử dụng mã QR cũng vẫn được áp dụng tại tất cả các sự kiện thể thao và giải trí với sự có mặt của hơn 500 người.

Chính quyền cũng nhắc lại việc người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính chưa được tiêm phòng và chưa nhiễm bệnh do virus SARS-CoV-2 trong vòng 6 tháng qua, sẽ vẫn phải chịu các hạn chế đi lại cho đến ngày 25/2 năm sau. Những người thuộc nhóm đối tượng trên chỉ được phép đến cửa hàng thực phẩm, đi dạo ngoài trời và được đi thăm khám bác sĩ. Bên cạnh đó, nhóm đối tượng kể trên cũng vẫn chưa được phép sử dụng quyền lợi tham gia giao thông công cộng miễn phí hoặc được giảm giá cước phí như trước đây.

Thị trưởng Moskva Sergei Sobianin cho biết, chính quyền thực hiện biện pháp này là nhằm hạn chế người cao tuổi và người có bệnh nền ra khỏi nhà. Tuy nhiên, biện pháp này không áp dụng với những người thuộc các đối tượng kể trên nhưng đã hồi phục sau khi nhiễm bệnh hoặc đã tiêm chủng.