Nga ghi nhận mức tăng 38% trong xuất khẩu năng lượng

NDO - Theo số liệu của Bộ Kinh tế Nga, khối lượng xuất khẩu dầu mỏ cao hơn, cùng với giá khí đốt tăng giúp nâng tổng giá trị xuất khẩu năng lượng của nước này lên 337,5 tỷ USD trong năm nay, tăng 38% so với năm 2021.
0:00 / 0:00
0:00
Các tàu chở dầu trên Vịnh Nakhodka gần thành phố cảng Nakhodka, Nga, ngày 12/8/2022. (Ảnh: Reuters)
Các tàu chở dầu trên Vịnh Nakhodka gần thành phố cảng Nakhodka, Nga, ngày 12/8/2022. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin Reuters dẫn 1 tài liệu từ Bộ Kinh tế Nga dự báo, khoản thu từ xuất khẩu năng lượng của nước này sẽ giảm xuống còn 255,8 tỷ USD trong năm tới, nhưng vẫn cao hơn con số 244,2 tỷ USD của năm 2021.

Theo dự báo, giá xuất khẩu khí đốt trung bình của Nga sẽ tăng hơn gấp đôi trong năm nay lên 730 USD/1.000m3, trước khi giảm dần cho đến cuối năm 2025.

Lưu lượng khí đốt từ Nga, nguồn cung cấp năng lượng hàng đầu sang châu Âu, đang bị cắt giảm sau khi 1 tuyến đường ống dẫn tạm dừng hoạt động kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2 vừa qua.

Một số nước châu Âu đã không nhận được khí đốt do từ chối thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp, trong khi mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết liên quan vấn đề sửa chữa tuabin khí trong hệ thống đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 từ Nga sang Đức.

Do đó, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng cao, khiến người tiêu dùng châu Âu phải đối mặt với viễn cảnh thiếu năng lượng trong mùa đông tới, cùng với đó là mức lạm phát ở một số nước tăng cao chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ.

Bộ Kinh tế Nga dự báo, lưu lượng khí đốt xuất khẩu qua đường ống dẫn của tập đoàn Gazprom (Nga) sẽ giảm xuống 170,4 tỷ m3 trong năm nay, thấp hơn so với dự báo được công bố trước đó vào tháng 5 là 185 tỷ m3, cũng như giảm đáng kể so với mức 205,6 tỷ m3 xuất khẩu trong năm 2021.

Cũng theo tài liệu trên, Nga đã bắt đầu tăng dần sản lượng khai thác dầu sau khi chịu các hạn chế từ các biện pháp trừng phạt do phương Tây áp đặt và khi các khách hàng châu Á tăng lượng mua, khiến Moscow quyết định nâng dự báo về sản lượng và xuất khẩu cho đến cuối năm 2025.