Cấm vận khí đốt Nga không khả thi

Theo Hãng thông tấn APA của Áo, phát biểu tại họp báo ngày 28/7 sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Hungary, Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho rằng, lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào lĩnh vực khí đốt của Nga là “không khả thi”.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Áo Karl Nehammer (trái) và người đồng cấp Hungary Viktor Orban. (Nguồn: AP/Vietnam+)
Thủ tướng Áo Karl Nehammer (trái) và người đồng cấp Hungary Viktor Orban. (Nguồn: AP/Vietnam+)

Lý do là các nước EU phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng của Nga. Theo Thủ tướng Nehammer, EU đang chậm trễ trong việc thiết lập một cơ chế mua năng lượng chung. Đây mới là vấn đề cấp bách, nhằm tránh sự cạnh tranh giữa các nước thành viên.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhắc lại, Hungary tiếp tục phản đối lệnh cấm vận khí đốt từ Nga. Thủ tướng Orban cho rằng, EU không nên triển khai lệnh cấm này.

Trong khi đó, Serbia dự kiến ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan khủng hoảng năng lượng và thực phẩm. Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết, đây là lệnh tình trạng khẩn cấp không chính thức, kéo dài từ tháng 8 tới và đến hết tháng 3/2023. Hiện Serbia phải dùng phần lớn ngân sách để trang trải các chi phí phát sinh trong lĩnh vực năng lượng và xã hội.

Ngày 28/7, Quốc hội Moldova nhất trí tiếp tục gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp, thêm 60 ngày, theo đề xuất của chính phủ nước này. Theo Thủ tướng Moldova Natalia Gavrilita, cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục gây rủi ro đối với an ninh năng lượng và Moldova vẫn cần quản lý dòng người lánh nạn từ Ukraine.