Nga công bố danh tính 10 người trên máy bay gặp nạn tại phía bắc Moskva

NDO - Nga đã công bố danh tính của tất cả hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay bị rơi ở vùng Tver, phía bắc thủ đô Moskva, tối 23/8 (theo giờ địa phương). Người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin là một trong những hành khách trên máy bay này.
0:00 / 0:00
0:00
Người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin. (Ảnh: TASS)
Người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin. (Ảnh: TASS)

Sáng 24/8 (giờ Việt Nam), Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga đã công bố danh tính của tất cả hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay Embraer bị rơi, trong đó có người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner - ông Yevgeny Prigozhin, cùng chỉ huy lực lượng này - ông Dmitry Utkin.

Ngoài ra, trên máy bay còn có các hành khách: Sergei Propustin, Evgeny Makaryan, Alexander Totmin, Valery Chekalov, Nikolai Matyuseev; và 3 thành viên phi hành đoàn: chỉ huy máy bay Alexei Levshin, phi công phụ Rustam Karimov và tiếp viên hàng không Kristina Raspopova.

Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga cho biết, máy bay thương mại Embraer, có hành trình từ Moskva đến St. Petersburg, đã bị rơi vào tối 23/8 ở vùng Tver, phía bắc thủ đô Moskva.

Trên máy bay có 10 người và không còn ai sống sót sau khi máy bay bị rơi. Máy bay này thuộc sở hữu của công ty chuyên kinh doanh vận tải MNT-Aero.

Các điều tra viên của Nga đã mở cuộc điều tra hình sự để làm rõ những gì đã xảy ra với máy bay Embraer gặp nạn.