New Zealand cam kết cắt giảm 50% lượng khí thải vào năm 2030

NDO -

Trước thềm Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) khai mạc, New Zealand đã cam kết cắt giảm 50% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của mình vào năm 2030.

Không ảnh thị trấn Glenorchy bên hồ Wakatipu và sông Otago ở New Zealand. (Ảnh: Reuters)
Không ảnh thị trấn Glenorchy bên hồ Wakatipu và sông Otago ở New Zealand. (Ảnh: Reuters)

Ngày 31/10, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và Bộ trưởng Biến đổi khí hậu James Shaw đã công bố mục tiêu mới của nước này trong nỗ lực chung cùng thế giới ứng phó biến đổi khí hậu.

"Mặc dù chúng tôi chỉ góp một phần nhỏ vào lượng khí thải toàn cầu, nhưng là một quốc gia được bao quanh bởi các đại dương và có nền kinh tế phụ thuộc vào đất đai, chúng tôi không thể tránh khỏi tác động của biến đổi khí hậu. Vì vậy, điều quan trọng là chúng tôi phải thể hiện sự chia sẻ công bằng cùng những đóng góp vào nỗ lực chung của thế giới”, bà Ardern cho biết.

Theo bản tuyên bố chung, Chính phủ New Zealand cho rằng, mục tiêu trước đó nước này đặt ra là không phù hợp với các nỗ lực toàn cầu nhằm giới hạn hiện tượng trái đất nóng lên ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Mục tiêu trước đây của New Zealand là đưa lượng phát thải ròng của nước này xuống dưới mức của năm 2005 là 30% vào năm 2030.

Các bên tham gia ký kết Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu năm 2015 đã cam kết giữ cho hiện tượng nóng lên toàn cầu ở mức thấp hơn 2 độ so C, và tốt nhất là 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Song lượng phát thải carbon trong khí quyển kể từ đó vẫn tăng lên.

Theo ông Shaw, thập kỷ này sẽ đóng vai trò quan trọng cho tương lai của hành tinh. "Để hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C, các tính toán khoa học cho thấy chúng ta hiện chỉ còn khoảng 8 năm để giảm khoảng một nửa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu", Bộ trưởng Biến đổi khí hậu New Zealand nhấn mạnh.

Chính phủ New Zealand đã đưa ra một số chính sách nhằm mục tiêu giảm phát thải trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, bao gồm trung hòa carbon trong khu vực công vào năm 2025 và trang bị xe buýt không phát thải cho hệ thống vận tải công cộng từ giữa thập kỷ này.

Trước đó, New Zealand đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thông qua luật yêu cầu các ngân hàng, công ty bảo hiểm và nhà quản lý đầu tư phải báo cáo tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động kinh doanh của mình.

Khoảng 200 công ty tài chính lớn ở New Zealand, bao gồm các ngân hàng có tổng tài sản hơn 1 tỷ đô la New Zealand (718 triệu USD), các công ty bảo hiểm lớn và các công ty phát hành cổ phiếu và nợ niêm yết trên sàn chứng khoán nước này sẽ phải công bố thông tin.

Luật mới sẽ yêu cầu các công ty tài chính giải thích cách họ quản lý các rủi ro và cơ hội liên quan đến khí hậu. Yêu cầu này sẽ trở thành bắt buộc kể từ năm tài chính 2023.

Bước dịch chuyển của thế giới nhằm chống biến đổi khí hậu