Nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống

NDO -

Sáng 29-4, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì hội nghị lần thứ tư của Thành ủy Hà Nội để xem xét, thảo luận về dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Duy Linh)
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Duy Linh)

Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo nêu bốn mục tiêu, giải pháp cụ thể, đáng chú ý là đến năm 2025, thành phố phấn đấu có tỷ lệ cán bộ trẻ diện Ban Thường vụ các cấp ủy quản lý đạt tối thiểu 15%, cán bộ nữ đạt tối thiểu 15%; 40% cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ…

Đến năm 2025, hoàn thành việc bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương; từng bước bố trí chức danh chủ tịch UBND cấp huyện không phải là người địa phương; bố trí, sắp xếp trên 50% bí thư, chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương. Thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ giữ chức vụ cấp trưởng quá hai nhiệm kỳ liên tiếp (giữ một chức vụ cấp trưởng đối với cả chức danh bầu cử và bổ nhiệm liên tục từ tám năm trở lên ở cùng một địa phương, cơ quan, đơn vị).

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thống nhất thực hiện Nghị quyết một cách đồng bộ với các chương trình, kế hoạch của thành phố đã ban hành,gắn với những giải pháp cụ thể phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, việc ban hành chương trình hành động và nghị quyết là rất quan trọng và đúng đắn, nhưng quan trọng hơn là tổ chức thực hiện như thế nào. Vì vậy, từ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đến cán bộ, đảng viên nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, quyết tâm hành động để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chương trình, Nghị quyết và nhiệm vụ đã đề ra.

Nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành phải tập trung, quyết liệt thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử; chủ động thông tin tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; quan tâm, chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhằm tổ chứcthành công và đúng quy định của pháp luật cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, cùng với quá trình chuẩn bị bầu cử, không được chủ quan, lơ là trước diễn biễn phức tạp của dịch Covid-19.

Bí thư Thành ủy yêu cầu thành phố cần kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra; tạm dừng tổ chức các lễ hội và các tuyến phố đi bộ trên địa bàn và hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Bí thư các quận, huyện, thị ủy phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống -0
Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung, chương trình hội nghị. Ảnh: DUY LINH.