Nâng cấp hệ thống điện cho đồng bào dân tộc ở Hòa Bình

Từ những năm 1982, bà con khu vực vùng lòng hồ sông Đà đã hy sinh nhà cửa, ruộng vườn di dân đến những khu ở mới để nhường chỗ cho xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình. Trong số đó có bà con hai xóm Tân Lý và Quyết Chiến, huyện Đà Bắc (thuộc xã Tú Lý) và xóm Thia, xã Yên Mông, TP Hòa Bình (Hòa Bình).

Kiểm tra công trình trước khi đấu nối đóng điện.
Kiểm tra công trình trước khi đấu nối đóng điện.

Năm 1992, nơi đây đã được Nhà nước đầu tư hệ thống lưới điện để phục vụ bà con nhân dân ổn định đời sống và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, hệ thống điện mới chỉ được đầu tư trong phạm vi có người dân sinh sống. Trải qua nhiều năm, cuộc sống của bà con trong vùng ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng nguồn điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất tăng mạnh, hệ thống lưới điện trước đây đã xuống cấp, dây dẫn sử dụng dây trần, cao trình vận hành thấp, không bảo đảm an toàn, tổn thất điện năng cao…

Để đáp ứng niềm mong mỏi của bà con nhân dân trong vùng, Công ty Điện lực Hòa Bình đã đề xuất Tổng Công ty Điện lực miền bắc cho đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện trong khu vực ba xã di dân vùng lòng hồ Sông Đà nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Ông Đinh Hồng Tuyến, Phó Chủ  tịch UBND xã Tú Lý cho biết, đường điện của bà con trong xã được đầu tư từ gần 30 năm về trước, đến nay không còn đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Ở nhiều ngõ, xóm, bà con phải dùng bằng cột tre, ống bương để gác dây diện, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người dân. Nay Công ty Điện lực Hòa Bình đầu tư cho bà con một số xóm di dân lòng hồ Sông Đà, chúng tôi rất phấn khởi, đã giúp bà con bảo đảm an toàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của xã.

Xã Tú Lý hiện có 1.461 hộ/ 6.172 người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số: Mường, Tày, Dao, Thái. Trong đó, có gần một nửa số dân là di dân lòng hồ, đã hy sinh nhà cửa, đất đai, ruộng vườn để nhường chỗ cho công trình thủy điện của quốc gia . 

Anh Bạch Tiến Dũng, xóm Tân Lý, xã Tú Lý, huyện Đà Bắc cho biết: Hệ thống điện lưới được nâng cấp như hiện nay chúng tôi vui mừng lắm, không còn cảnh lo sợ khi ra đường trong lúc trời mưa bão. Có được nguồn điện ổn định luôn là niềm mơ ước của bà con đồng bào chúng tôi.

Nâng cấp hệ thống điện cho đồng bào dân tộc ở Hòa Bình -0
Công nhân điện lực thử điện trước khi đấu nối đóng điện vào công trình. 

Tại xóm Thia, xã Yên Mông, TP Hòa Bình, bà Nguyễn Thị Thương, Bí thư chi bộ xóm cho biết: Giờ đây, bà con nhân dân chúng tôi không phải lo đến mất hay điện yếu nữa. Nguồn điện khỏe, ổn định sẽ giúp bà con tới đây phát triển thêm các xưởng hàn, xưởng mộc để phát triển kinh tế trong xóm. Cải thiện đời sống bà con trong xóm.

Giờ đây, về xã Tú Lý, sẽ thấy những cột điện cao đến 16m chạy từ đầu xã đến cuối xóm, dưới là những con đường bê-tông sáng bóng, khiến cho bà con trong xã ai cũng phấn khởi.

Theo Công ty Điện lực Hòa Bình, đến nay, Công ty đã thực hiện xong việc cải tạo, nâng cấp, sửa chữa xong hệ thống điện tại xã Tú Lý tổng mức đầu tư là ba tỷ đồng; nâng cấp, cải tạo, sửa chữa tại xã Yên Môn, TP Hòa Bình là bốn tỷ đồng. Đây cũng là nhiệm vụ của ngành điện để giúp bà con dân tộc có hệ thống lưới điện an toàn hơn, chất lượng tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội chung của toàn tỉnh.