Nâng cao nhận thức giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

NDO - Ngày 25/10, tại tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội thảo "Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc”-Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và rèn luyện đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay".
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết nối từ Trụ sở Tỉnh ủy Thái Nguyên tới gần 200 điểm cầu, gồm các địa phương, đơn vị trong tỉnh với sự tham gia của hơn 6.100 đại biểu.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm (1947-2022) Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” tại đồi Khau Tý, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải khẳng định: Từ khi ra đời đến nay, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” luôn là “Cẩm nang” của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và là cuốn sách “gối đầu giường” của cán bộ, đảng viên. Sau 75 năm, những định hướng, chỉ dẫn trong tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị, là những vấn đề nóng hổi mang tính thời sự đối với quá trình đổi mới, phát triển đất nước ta hiện nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra những quan điểm, nhấn mạnh trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” đối với công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên từ những năm vừa kháng chiến, vừa kiến quốc vẫn cần phải thực hiện trong hiện tại và tương lai.

“Đó là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng ta nói chung và Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nói riêng luôn trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngang tầm với yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, mẫu mực về phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đoàn kết thống nhất đáp ứng kịp thời và phù hợp với tâm nguyện của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta”, đồng chí Nguyễn Thanh Hải nêu rõ.

Hơn 30 bài tham luận của các đại biểu được trình bày và gửi tới Hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ nội dung: Bối cảnh ra đời, giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”; những chỉ dẫn quý báu trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” về công tác cán bộ của Ðảng, nhất là sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với dân; khẳng định các bài học về xây dựng phong cách công tác khoa học, dân chủ, quần chúng cho cán bộ, đảng viên được rút ra từ tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”.

Mặt khác, tác phẩm còn có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, những cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung và nghiên cứu, học tập tư tưởng của Bác trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” nói riêng.