Nâng cao năng lực điều tra tội phạm cho lực lượng phòng chống ma túy Vương quốc Camphuchia

NDO - Hội thảo tập huấn cho lực lượng phòng, chống ma túy Vương quốc Campuchia là một trong những hoạt động hợp tác thường niên, thiết thực nằm trong Chương trình hợp tác hằng năm giữa hai Ủy ban quốc gia về phòng, chống ma túy.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Cục trưởng Cục Thực thi pháp luật, Văn phòng Ủy ban quốc gia phòng, chống ma túy Vương quốc Campuchia (NACD), Đại tá Mom Kirisocheat phát biểu tại Hội thảo.
Phó Cục trưởng Cục Thực thi pháp luật, Văn phòng Ủy ban quốc gia phòng, chống ma túy Vương quốc Campuchia (NACD), Đại tá Mom Kirisocheat phát biểu tại Hội thảo.

Từ ngày 29/10 đến 3/11/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an - Cơ quan Thường trực phòng, chống ma túy của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Việt Nam, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức “Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực điều tra tội phạm và kiểm soát ma túy cho lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy Vương quốc Campuchia”.

Tham dự có Đại tá Mom Kirisocheat, Phó Cục trưởng Cục Thực thi pháp luật, Văn phòng Ủy ban quốc gia phòng, chống ma túy Vương quốc Campuchia (NACD) cùng các đại biểu thuộc lực lượng phòng, chống ma túy Vương quốc Campuchia.

Tại Hội thảo tập huấn, các giảng viên viên, chuyên gia sẽ trao đổi, chia sẻ những kiến thức, bài học thực tiễn trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, tập trung vào các nội dung: Tình hình ma túy thế giới, khu vực và tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia; Hệ thống pháp luật phòng, chống ma túy của Việt Nam, công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, phòng, chống cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp và kiểm soát tiền chất.

Nâng cao năng lực điều tra tội phạm cho lực lượng phòng chống ma túy Vương quốc Camphuchia ảnh 2

Đại biểu tham gia hội thảo, tập huấn.

Kinh nghiệm đấu tranh, truy bắt các đối tượng truy nã phạm tội về ma túy và các đối tượng sử dụng vũ khí nóng; Kinh nghiệm trong lĩnh vực giám định ma túy của hai nước Việt Nam và Campuchia; Tham quan thực tế tại Trung tâm giám định ma túy và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Đại tá Mom Kirisocheat khẳng định, với mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Campuchia, cùng tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy của Chính phủ và nhân dân hai nước, thời gian qua, cơ quan chức năng của hai nước đã phối hợp triển khai nhiều sáng kiến nhằm đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy với nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong năm 2023, lực lượng chức năng hai nước tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng trao đổi thông tin thông qua mạng lưới đường dây nóng và Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) giữa 10 tỉnh của Việt Nam và Campuchia.
Ban tổ chức cho biết: Định kỳ luân phiên tổ chức các Hội nghị giao ban giữa các cơ quan chức năng hai nước và giữa các tỉnh giáp biên; triển khai cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma tuý trên tuyến biên giới hai nước với nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong đó, phối hợp đấu tranh chuyên án chung triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy giữa Campuchia và Việt Nam vào ngày 9/4/2023, bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ 44kg ma túy tổng hợp, 19kg heroin tại Việt Nam; bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ 11kg ma túy tại Campuchia. Những kết quả đó góp phần kiềm chế, ngăn chặn sự thâm nhập của ma túy qua biên giới hai nước.

Trước những chuyển biến nhanh chóng và phức tạp của tình hình ma túy thế giới cũng như khu vực, công tác đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng chuyên sâu cho cán bộ thực thi pháp luật là hết sức cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia.