Nâng cao năng lực cho lực lượng phòng, chống thiên tai cấp xã

NDO -

Lực lượng phòng, chống thiên tai tại các cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc nắm bắt tình hình; xác định những đối tượng chịu ảnh hưởng; vấn đề khắc phục hậu quả thiên tai; khu vực dễ bị chia cắt... Do đó, cần thường xuyên tăng cường kiến thức, kiện toàn lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

Lực lượng phòng, chống thiên tai tại các cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc nắm bắt tình hình khi xảy ra thiên tai.
Lực lượng phòng, chống thiên tai tại các cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc nắm bắt tình hình khi xảy ra thiên tai.

Trước thực tế đó, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai cấp huyện trong việc tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã.

90% các xã thành lập lực lượng phòng, chống thiên tai

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Phòng, chống thiên tai, cho biết, toàn quốc đã có hơn 90% các xã thành lập lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và đi vào hoạt động một cách tương đối bài bản, nền nếp. Có những địa phương, lực lượng xung kích đóng góp vai trò rất quan trọng trong phòng, chống thiên tai, nhất là các khu vực miền núi, các tỉnh gặp lũ lụt, sạt lở, ngập úng trong thời gian qua.

Ông Hoài cũng nhấn mạnh, thực tế cho thấy, lực lượng phòng, chống thiên tai, nhất là tại các cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc nắm bắt tình hình, nắm bắt những đối tượng nào chịu ảnh hưởng nặng nề cần được hỗ trợ, đến vấn đề khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là khu vực dễ bị chia cắt. Do đó, cần thường xuyên tăng cường kiến thức, kiện toàn lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, trong đó, cùng với hoạt động của các cơ quan Trung ương thì hoạt động của các cấp tỉnh, huyện, hướng dẫn cho lực lượng này cũng rất quan trọng.

Giới thiệu về tài liệu tập huấn cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã ông Nguyễn Hiệp, Phó Cục trưởng Ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai (Tổng cục Phòng, chống thiên tai) cho biết, đây là tài liệu do Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành. Mục tiêu của tài liệu nhằm xây dựng, củng cố đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, bảo đảm đồng bộ, thống nhất về tổ chức và nhiệm vụ, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai.

Qua đó, nâng cao năng lực, hiệu quả cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng, chống thiên tai, xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp ngay từ giờ đầu.

Về nội dung truyền tải trong tài liệu tập huấn gồm có hai nhóm. Trong đó, nhóm 1, hướng dẫn mô hình tổ chức, hoạt động cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã; hướng dẫn các nội dung chính về xây dựng và củng cố lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã theo quyết định 08 của Ban Chỉ đạo.

Đồng thời, nhấn mạnh nhiệm vụ của đội xung kích gồm có 9 nhiệm vụ thường xuyên, 4 nhiệm vụ trước thiên tai, 6 nhiệm vụ trong thiên tai, 6 nhiệm vụ sau thiên tai và các nhiệm vụ đặc thù với từng vùng miền,…

Với nhóm 2, hướng dẫn kỹ năng cơ bản cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, gồm: kỹ năng chuẩn bị ứng phó, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; một số kỹ năng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, sơ cấp cứu, kỹ năng sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai phục vụ cho nhiệm vụ của lực lượng xung kích.

Trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng, chống thiên tai

Trung tướng Lê Phúc Nguyên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản lý Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai tin tưởng với bộ tài liệu được ban hành, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai các cấp sẽ có cơ sở để cụ thể hóa thành tài liệu tập huấn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm tính thiết thực và hiệu quả cao nhất.

Đồng thời, Trung tướng Lê Phúc Nguyên cho rằng, nội dung bài giảng cần bám sát với thực tiễn của địa phương, truyền đạt dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ nhớ và dễ vận dụng.

Tại hội nghị, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, thành phố được hướng dẫn các vấn đề liên quan đến mô hình tổ chức và hoạt động của đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, một số kỹ năng chuẩn bị ứng phó thiên tai, một số hoạt động cơ bản trong khắc phục hậu quả thiên tai, kỹ năng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trong ứng phó sập đổ công trình... để tập huấn cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai ở cơ sở, bảo đảm hiệu quả, sát với đặc thù của các địa phương.

Đồng thời, hướng dẫn cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai cấp huyện nắm bắt được các nội dung cơ bản trong bộ “Tài liệu tập huấn xung kích phòng, chống thiên tai” của Ban Chỉ đạo, chủ động xây dựng giáo trình cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở bảo đảm thiết thực.

Cùng với đó, các tỉnh, thành phố nghiên cứu, chỉ đạo và hoàn thiện mô hình hoạt động của Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã và trách nhiệm của các cấp trong tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai; trang bị một số kiến thức cơ bản về công tác phổ biến tuyên truyền về phòng, chống thiên tai; hướng dẫn kỹ năng xây dựng sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai phục vụ nhiệm vụ lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, sử dụng cơ sở dữ liệu về phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.