Tại cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 vừa được tổ chức tại tỉnh Ninh Bình, nhiều vấn đề mới, cách tiếp cận mới được đưa ra nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ các cấp ủy cơ sở.
Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; khuyến khích nghiên cứu, phát hiện, xây dựng và lan tỏa những bài viết có chất lượng, góp phần khẳng định giá trị, tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng; đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tạo môi trường thông tin lành mạnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết: Công tác tổ chức cuộc thi được triển khai kịp thời, nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở; cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị quan tâm chỉ đạo, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên. Một số đơn vị triển khai rất bài bản, từ việc thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo đến sàng lọc, thẩm định, chấm và trao giải.
Nhìn chung, cuộc thi được nâng lên về số lượng, chất lượng các tác phẩm; thông tin có giá trị, lý luận sắc bén; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, nhiều bài viết đầu tư công phu, mạnh dạn khai thác những vấn đề góc cạnh của đời sống xã hội. Trong đó, một số bài viết thể hiện tâm huyết, trách nhiệm trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với nhiệm vụ chuyên môn, công việc hằng ngày của tác giả.
Theo đánh giá từ Ban tổ chức, sau hơn 3 tháng triển khai, toàn tỉnh có 144 địa phương, đơn vị tham gia (gồm 133 đảng ủy trực thuộc và một số sở, ngành) với tổng số 12.843 tác phẩm dự thi ở 5 loại hình: Báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, video clip. Cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia, tiêu biểu như: Giảng viên Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị các xã, phường; thành viên, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35, Ban Công tác 35 các cấp; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh, sinh viên.
Sau khi tổ chức sàng lọc, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chọn 838 tác phẩm xuất sắc gửi dự thi cấp tỉnh. Từ số lượng tác phẩm tiêu biểu gửi dự thi cấp tỉnh, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi đã họp, chấm sơ khảo 2 vòng, chung khảo 2 vòng để lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất trao giải cấp tỉnh và lựa chọn 50 tác phẩm gửi dự thi cấp Trung ương.
Quy trình chấm thi bảo đảm khách quan, công tâm và tuân thủ theo Quy chế chấm thi đã ban hành. Các tác phẩm được đưa vào chấm bảo đảm đúng quy định, thể lệ đề ra. Kết quả, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Ninh Bình đã quyết định công nhận 40 tác phẩm đạt giải và 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức triển khai cuộc thi.
Chia sẻ niềm vui vừa có tác phẩm đoạt giải A của cuộc thi, chị Nguyễn Thị Vui, Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy phường Liêm Tuyền, cho biết: “Đối với mỗi đảng viên, tham gia cuộc thi không chỉ là cơ hội để bày tỏ tình cảm và niềm tin với Đảng, mà còn là dịp để chúng ta cùng nhìn lại, khẳng định và bảo vệ những giá trị cốt lõi của cách mạng Việt Nam. Trong quá trình công tác, bằng quan sát, nhận thức, tôi nhận thấy tình trạng lãng phí tài sản công còn diễn ra tại một số nơi. Điều đó không chỉ gây thất thoát tài sản của Nhà nước mà còn làm lãng phí cơ hội phát triển. Đáng lo ngại hơn, khi tham gia mạng xã hội, tôi nhận thấy có nhiều hội nhóm lợi dụng tình trạng lãng phí tài sản công để xuyên tạc, chống phá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; kích động một bộ phận người dân quay lưng, chống đối chính quyền, bóp méo sự thật, hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước. Do đó, tôi đã lựa chọn chủ đề: “Lãng phí tài sản công ở Việt Nam - Cảnh giác với luận điệu chống phá của các thế lực thù địch” làm đề tài cho tác phẩm dự thi Cuộc thi chính luận năm 2026”.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết cuộc thi, đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiệu quả nhất vẫn phải bắt đầu từ thực tiễn. Mỗi chủ trương đúng được tổ chức thực hiện tốt; mỗi vấn đề bức xúc của Nhân dân được giải quyết kịp thời; mỗi cán bộ, đảng viên thật sự gương mẫu; mỗi kết quả phát triển cụ thể mà người dân có thể nhìn thấy, cảm nhận được, đó đều là những minh chứng thuyết phục nhất để củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị. Vì vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng phải gắn chặt với việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội chăm lo đời sống Nhân dân.
Sau cuộc thi phải giữ lại được hai “tài sản” quan trọng: Tác phẩm và con người. Đối với các tác phẩm tốt, đề nghị Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tiếp tục lựa chọn, biên tập, chuyển thể, sử dụng trên báo chí, cổng thông tin điện tử và các nền tảng số; không để những tác phẩm có giá trị chỉ dừng lại ở việc trao giải.
Đồng thời, từ cuộc thi, cần rà soát, phát hiện và xây dựng đội ngũ những cây bút có khả năng nghiên cứu, viết chính luận, những chuyên gia, nhà báo, cán bộ trẻ có năng lực, tâm huyết để tiếp tục bồi dưỡng, kết nối, sử dụng lâu dài. Mỗi cuộc thi phải góp phần làm cho lực lượng của chúng ta đông hơn, bản lĩnh hơn, sắc bén hơn và chủ động hơn.