Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội

NDO - Chiều 12/7, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương 6 tháng đầu năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá, 6 tháng đầu năm nay, các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát thực tiễn địa phương, đơn vị có hiệu quả.

Nổi bật là: Kinh tế cả nước từng bước phục hồi, công tác an sinh xã hội, hỗ trợ đời sống người lao động, người nghèo, người yếu thế… được bảo đảm. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, dân chủ ở cơ sở đã được thực hiện thường xuyên, liên tục. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt hiệu quả ngày càng cao; phối hợp các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai công tác dân vận ngày càng thực chất, có chiều sâu, nhân rộng, lan tỏa được nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sứ mệnh lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của Nhà nước;....

Hội nghị thẳng thắn đánh giá: Công tác dự báo, nắm bắt tình hình nhân dân, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các giai tầng xã hội có lúc chưa kịp thời, chưa đúng, chưa đầy đủ. Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân ở một số nơi chưa đồng bộ. Trách nhiệm đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền có nơi còn hình thức. Một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động đồng bào theo tôn giáo. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nơi, có việc hiệu quả chưa cao.

Hội nghị tập trung thảo luận, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, cụ thể: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục chú trọng nắm chắc tình hình nhân dân và các giai tầng xã hội; kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy tổ chức các diễn đàn trao đổi, đối thoại và tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, sáng kiến của nhân dân, phản ánh, kiến nghị, tham mưu với Đảng, Nhà nước; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc xử lý, giải quyết và trả lời các kiến nghị của nhân dân; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên và nhân dân; hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, chăm lo ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đối ngoại nhân dân, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.