Nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm là kết quả tổng hợp của việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh.
Thời gian qua, nhiều ngành, nhiều doanh nghiệp đã năng động, nỗ lực, từng bước nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm bằng nhiều biện pháp: chủ động nguồn nguyên liệu; mở rộng, phát triển thị trường; đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị; thực hiện chế biến sâu, tinh chế; áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, hợp lý hóa tổ chức, điều hành; thực hành tiết kiệm, giảm chi phí, hạ giá thành; liên doanh, liên kết; xây dựng thương hiệu...
Tuy nhiên, so với yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, giá trị gia tăng sản phẩm của doanh nghiệp nước ta còn hạn chế. Ðiều này, được thể hiện rõ là, tỷ trọng giá trị gia tăng trong giá trị sản phẩm thấp, tốc độ tăng của giá trị gia tăng thấp hơn tốc độ tăng của giá trị sản xuất.
Ðể nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, chúng tôi kiến nghị:
- Phát huy lợi thế so sánh mỗi ngành, địa phương cần làm tốt công tác quy hoạch, từng doanh nghiệp tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, phát triển nhiều loại sản phẩm công nghệ cao, chi phí thấp.
- Từng bước hạn chế, tiến tới chấm dứt việc xuất khẩu nguyên liệu, vật tư chưa qua chế biến.
- Nhanh chóng xác định, tạo môi trường đầu tư, phát triển những ngành phụ trợ để phục vụ kịp thời, chủ động, hiệu quả sản xuất của ngành, sản phẩm chính. Qua đó, nâng cao dần tỷ lệ nội địa hóa, ổn định chất lượng sản phẩm.
- Ðẩy mạnh quá trình đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp; cơ cấu lại nền kinh tế đối với từng ngành, vùng, miền; thực hiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng hiệu quả, bền vững, đáp ứng yêu cầu CNH, HÐH đất nước.
N.D