Hành trình mới, tầm vóc mới của quan hệ giữa Việt Nam và các bạn bè Nam Á

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp hẹp, tại Phủ Thủ tướng ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, ngày 6/5/2026. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp hẹp, tại Phủ Thủ tướng ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, ngày 6/5/2026. (Ảnh: TTXVN)

Với những kết quả mang tính bước ngoặt, chuyến thăm Ấn Độ và Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dấu mốc lịch sử quan trọng, đưa quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia Nam Á vươn lên tầm cao mới, là hành trang để các nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Từ mối liên kết chặt chẽ lâu đời về lịch sử và văn hóa, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ đã chứng minh sức sống mãnh liệt theo thời gian, với những thành tựu hợp tác rực rỡ trên mọi lĩnh vực. Bối cảnh cùng mục tiêu phát triển mới của mỗi nước đặt ra yêu cầu cấp thiết phải củng cố, tăng cường và đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới. Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nối thành công truyền thống hợp tác bền chặt và hiệu quả giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên ra Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Ấn Độ.

Đây là một mốc son rực rỡ, đánh dấu khởi đầu cho chặng đường mới của quan hệ song phương. Tuyên bố chung nêu rõ, hai bên nhất trí tiếp tục nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam-Ấn Độ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trên tinh thần “chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”, với mong muốn biến ý chí thành kết quả cụ thể.

Theo Tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh, việc làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Ấn Độ sẽ tiếp tục mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển của mỗi nước, với Ấn Độ là “tầm nhìn Ấn Độ phát triển vào năm 2047” và “mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao đến năm 2045”.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Ấn Độ, trong đó có Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, hai nước vẫn còn rất nhiều tiềm năng và lợi thế to lớn để mở rộng hợp tác. Hai bên nhất trí lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực cho giai đoạn phát triển mới của quan hệ song phương.

Với nội dung sâu sắc, toàn diện, điểm lại hành trình gắn kết, đồng hành của Việt Nam và Ấn Độ từ quá khứ đến hiện tại và đề ra triển vọng tương lai, bài phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nồng nhiệt từ đông đảo bạn bè Ấn Độ và quốc tế.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng rằng, với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường ở tầm cao mới và phương châm “chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”, với giải pháp quyết liệt của Chính phủ, sự quyết tâm, đồng lòng, tinh thần sáng tạo, đổi mới của doanh nghiệp hai nước, mối quan hệ Việt Nam-Ấn Độ sẽ phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa.

Với kết quả xác lập tầm vóc mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã khẳng định quyết tâm mạnh mẽ đưa các mối quan hệ bước từ chiều sâu lịch sử sang hợp tác cùng phát triển, trên cơ sở chia sẻ tầm nhìn.

Trong khi đó, Việt Nam và Sri Lanka - quốc gia có vị trí chiến lược tại Ấn Độ Dương - cũng có sự gần gũi về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển; cùng đề cao tinh thần nhân ái, khoan dung và hòa hợp.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, hội kiến Thủ tướng Harini Amarasuriya và Chủ tịch Quốc hội Jagath Wickramaratne. Hai bên nhất trí nâng tầm tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cung ứng cho thị trường Sri Lanka các sản phẩm có thế mạnh và Sri Lanka có nhu cầu như lương thực, thực phẩm, các loại máy dùng cho nông nghiệp...

Trên nền tảng tin cậy chính trị, tình hữu nghị truyền thống và nhu cầu hợp tác ngày càng sâu rộng, Việt Nam và Sri Lanka nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác toàn diện. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới, toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn giữa hai nước.

vna-potal-le-don-tham-cap-nha-nuoc-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-den-sri-lanka-8748287.jpg
Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka từ ngày 7 đến 8/5/2026 nêu rõ, hai bên hài lòng trước sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác toàn diện.

Với việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác toàn diện, hai bên cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội Sri Lanka đã truyền cảm hứng cho các nghị sĩ về phát triển đất nước và vun đắp quan hệ sâu sắc, bền chặt với Việt Nam. Chia sẻ về hành trình phát triển của Việt Nam và đề xuất một số phương hướng hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, từ Hà Nội đến Colombo, từ Biển Đông đến Ấn Độ Dương, Việt Nam và Sri Lanka có chung một niềm tin: hòa bình là nền tảng, nhân dân là trung tâm, phát triển là mục tiêu và hữu nghị là cây cầu bền vững nhất nối liền hai dân tộc.

Với kết quả xác lập tầm vóc mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã khẳng định quyết tâm mạnh mẽ đưa các mối quan hệ bước từ chiều sâu lịch sử sang hợp tác cùng phát triển, trên cơ sở chia sẻ tầm nhìn. Kể từ đây, một chương mới được mở ra, nơi mà ở đó, Việt Nam và các quốc gia Nam Á tiếp tục là những người bạn tin cậy, là đối tác quan trọng của nhau, hợp tác sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn, đồng hành trên hành trình vươn lên vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng.

Có thể bạn quan tâm