Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công nghiệp và dân dụng tỉnh Thái Nguyên Vũ Quang Dũng cho biết, Dự án có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, trong đó 160 tỷ đồng đầu tư tòa nhà 6 tầng, diện tích hơn 10 nghìn m2 sàn và 40 tỷ đồng đối ứng của Bệnh viện A Thái Nguyên đầu tư trang thiết bị. Tòa nhà hoàn thành, bàn giao cho Bệnh viện A Thái Nguyên quản lý, sử dụng.
Tiếp nhận, sử dụng tòa nhà này, thời gian vừa qua, Bệnh viện A Thái Nguyên bố trí 8 phòng mổ vô khuẩn tuyệt đối, đạt tiêu chuẩn quốc tế, Khoa Sản, Khoa Phụ và Trung tâm Sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, là 1 trong 7 trung tâm chất lượng cao trọng điểm trong cả nước, là trung tâm duy nhất ở khu vực trung du và miền núi phía bắc.
Theo Phó Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên Nguyễn Đức Trường, tòa nhà được xây dựng hiện đại, rộng rãi, bố trí phòng, buồng hợp lý, phù hợp với chức năng chuyên môn, chuyên ngành đặc thù. Thay thế cơ sở vật chất cũ, đây là điều kiện tốt để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bệnh nhân.
Đặc biệt, từ khi chuyển đến tòa nhà mới, với trang thiết bị hiện có, đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn và giàu kinh nghiệm, Trung tâm Sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh có điều kiện tốt hơn trong việc khám, tư vấn cho các phụ nữ mang thai, bệnh lý sản phụ, như nhiễm độc thai nghén, đái tháo đường thai kỳ.
Đồng thời thực hiện sàng lọc, chẩn đoán bệnh lý thai nhi, như dị tật bẩm sinh, rối loạn chuyển hóa… để tư vấn, đưa ra biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Qua đó, góp phần tích cực nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe trẻ sơ sinh.
Giám đốc Ban Quản lý dự đầu tư xây dựng công nghiệp và dân dụng Thái Nguyên Vũ Quang Dũng cho biết, dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Bệnh viện A Thái Nguyên sẽ hoàn thành trong năm 2026, hiện nay đang tích cực tham mưu cho tỉnh để khẩn trương đầu tư mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế tốt nhất để phục vụ khám, chữa bệnh tại tòa nhà.