Nâng cao cảnh giác với tội phạm ma túy lợi dụng dịch vụ chuyển phát, bưu chính

NDO -

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 14 vụ, 31 đối tượng, thu giữ hơn 810kg ma túy tổng hợp. Số ma túy này chủ yếu vận chuyển, thông qua dịch vụ chuyển phát, bưu chính trong nước, các đối tượng lợi dụng dịch vụ để vận chuyển từ Hà Nội đi các tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng trao ấn phẩm tuyên truyền phòng chống ma túy cho đại diện các công ty chuyển phát nhanh bưu điện EMS.
Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng trao ấn phẩm tuyên truyền phòng chống ma túy cho đại diện các công ty chuyển phát nhanh bưu điện EMS.

Qua công tác nắm tình hình và kết quả điều tra, khám phá các vụ án thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tiến hành các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng các đối tượng lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh để vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài.

Tuy nhiên, các đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài (chủ yếu là từ các nước châu Âu) vẫn gửi hàng có chất cấm (là ma túy) về Việt Nam qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài và dịch vụ vận chuyển trong nước, tiếp tục chuyển từ Hà Nội đi các tỉnh, thành phố khác.

Trung bình hằng năm, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tiếp nhận khoảng 620.000 tấn hàng hóa được vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam; Tổng Công ty chuyển phát nhanh bưu điện - EMS vận chuyển khoảng trên 800.000 tấn hàng hóa, bao gồm cả số hàng hóa từ nước ngoài về được vận chuyển trong nội địa.

Trong các năm qua, Công an Thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ Cục Hải quan thành phố, sự hỗ trợ tích cực từ các công ty chuyển phát bưu chính, vận tải hàng hóa đã điều tra khám phá được nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy.

Tuy nhiên với thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, thay đổi liên tục phương thức hoạt động, dẫn tới công tác phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời tội phạm lợi dụng dịch vụ chuyển phát, bưu chính để vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy chưa đạt hiệu quả như mong đợi.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Hội nghị góp phần cùng với Công an Thành phố và các đơn vị chức năng nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, thực hiện đúng tinh thần, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố là "Hà Nội - chung một quyết tâm vì cộng đồng không ma túy".

Đồng thời, đề nghị lãnh đạo Tổng Công ty bưu điện Việt Nam - Vietnam Post, lãnh đạo Tổng Công ty chuyển phát nhanh bưu điện - EMS quan tâm hơn nữa việc đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng kiểm tra hàng hóa ký gửi cho cán bộ, nhân viên công ty; bảo đảm cán bộ, nhân viên chấp hành quy trình của việc nhận, ký, gửi hàng hóa theo đúng quy định.

Khoản 3, khoản 9, Điều 29 Luật Bưu chính nêu rõ: “kiểm tra nội dung gói, kiện hàng hóa trước khi chấp nhận”, "từ chối cung ứng dịch vụ bưu chính nếu phát hiện bưu gửi vi phạm quy định tại Điều 12 Luật Bưu chính và quy định về điều kiện cung ứng dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp";

Yêu cầu khách hàng gửi và khách hàng nhận hàng phải xuất trình giấy tờ tùy thân; Nhân viên thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm soát hàng hóa cần nâng cao nhận thức, ý thức, cảnh giác và vận dụng kinh nghiệm để kịp thời phát hiện hàng hóa có mang hàng cấm (là ma túy), thông tin khẩn trương cho lực lượng Công an tiếp nhận, tổ chức trinh sát, điều tra bắt giữ.

Nâng cao cảnh giác với tội phạm ma túy lợi dụng dịch vụ chuyển phát, bưu chính ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo công an thành phố yêu cầu Công an các quận, huyện, xã, phường, thị trấn làm tốt công tác nắm tình hình, nắm thông tin các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy.

Nhất là có dấu hiệu liên quan nhận, gửi hàng hóa thông qua dịch vụ chuyển phát, bưu chính từ nước ngoài về Việt Nam hoặc vận chuyển trong nước... để thực hiện các biện pháp phòng ngừa, quản lý hiệu quả;

Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin các cơ sở kinh doanh dịch vụ chuyển phát, bưu chính để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vận chuyển hàng cấm, trong có ma túy; Xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng tại mỗi địa bàn.

Mỗi hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, mỗi người dân... để trở thành cánh tay đắc lực của cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và tệ nạn ma túy.

Chỉ ra khó khăn trong phát hiện, xử lý hàng hóa có chứa chất cấm, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết: Với xu thế công nghệ toàn cầu hiện nay, chuỗi cung ứng - Logistics là khâu trung gian để đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng nhanh nhất đang không ngừng tự động hóa các quy trình trong giao hàng thông qua đầu tư công nghệ hiện đại trong vận hành, triển khai giải pháp số.

Nâng cao cảnh giác với tội phạm ma túy lợi dụng dịch vụ chuyển phát, bưu chính ảnh 2

Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần chuyển phát nhanh EMS Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Tại khâu tiếp nhận đơn hàng, toàn bộ thông tin khách hàng mã hóa dưới dạng mã vạch thông minh và đồng bộ, lưu trữ trên điện toán đám mây nhằm bảo đảm chính xác, bảo mật thông tin đồng thời rút ngắn tối đa thời gian xử lý đơn hàng ngay từ khâu đầu tiên trong quy trình.

Như vậy, nếu các công ty nhận dịch vụ vận chuyển không kiểm soát thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của Luật Bưu chính sẽ ngày càng khó khăn hơn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện các hàng hóa gửi từ nước ngoài về Việt Nam có chứa chất cấm.
Do vậy, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị nhận được sự đồng hành, ủng hộ, phối hợp tích cực của các công ty có dịch vụ chuyển phát, bưu chính.

Để tăng cường hơn nữa việc nhận diện phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy nói chung, tội phạm ma túy lợi dụng dịch vụ chuyển phát, bưu chính để vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy nói riêng, sáng 22/9, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Tổng Công ty chuyển phát nhanh bưu điện - EMS tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy, cảnh báo, nhận diện phương thức thủ đoạn tội phạm ma túy lợi dụng dịch vụ chuyển phát, bưu chính cho cán bộ, nhân viên Tổng Công ty.