Nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực của cán bộ làm công tác đối ngoại

Chiều 7/3, Ban Nội chính Trung ương có buổi tiếp và làm việc với Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước khi các đồng chí lên đường nhận nhiệm vụ.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Ngoại giao, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương, Bộ Ngoại giao và 16 đồng chí mới được bổ nhiệm Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2023-2026.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thanh Sơn cho biết, 16 đồng chí mới được bổ nhiệm gồm 15 Đại sứ và một Tổng Lãnh sự đều là những cán bộ đối ngoại có nhiều năm kinh nghiệm công tác, chuyên môn vững vàng và đã giữ những cương vị lãnh đạo khác nhau ở trong nước.

Để các đồng chí đảm nhận tốt nhiệm vụ mới, Bộ Ngoại giao đã tổ chức các khóa bồi dưỡng và đi thực tế tại các địa phương nhằm nâng cao năng lực, trình độ và hiểu biết thực tiễn cho cán bộ. Các đồng chí đã nhận thức rõ trách nhiệm của mình, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bộ Ngoại giao tin tưởng rằng các đồng chí thực sự là những đầu mối tin cậy của Đảng, Nhà nước ở nước ngoài, đồng thời là chỗ dựa của kiều bào xa Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc chúc mừng các đồng chí mới được bổ nhiệm Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và mong các đồng chí nỗ lực cố gắng, phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ "bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc", tức là đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trước hết và trên hết, phải luôn nỗ lực đạt được lợi ích quốc gia-dân tộc tới mức cao nhất có thể. Vì vậy, các cán bộ làm công tác đối ngoại cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng trong Nghị quyết số 34-NQ/TW, ngày 9/1/2023 về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; đồng thời quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng (ngày 14/12/2021).

Qua đó, mỗi đồng chí nâng cao nhận thức, kiến thức, năng lực công tác nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối ngoại hiện nay. Trước hết, người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần xây dựng được tinh thần đoàn kết nội bộ, bảo đảm cho sự thống nhất và ổn định các hoạt động đối ngoại theo đúng đường lối của Đảng.

Thực hiện phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”, luôn giữ trái tim nóng, cái đầu lạnh trong công việc, chân thành, khiêm tốn, kiên quyết, kiên trì xử lý những vấn đề phát sinh. Phát triển cân bằng các quan hệ đối ngoại, xử lý hài hòa các vấn đề liên quan đến lợi ích dân tộc, hóa giải các thách thức đối ngoại, tranh thủ điểm tương đồng để thúc đẩy hợp tác và phát triển trên cơ sở bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Kết hợp nhuần nhuyễn giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân. Triển khai toàn diện, đồng bộ đường lối đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực. Duy trì và mở rộng hoạt động của các cơ quan đại diện ở nước ngoài. Mỗi cán bộ đối ngoại thường xuyên rèn luyện, học tập nâng cao kiến thức về mọi mặt, lĩnh vực, nhất là về lịch sử, địa lý nhằm truyền tải, quảng bá truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, vẻ đẹp của đất nước; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác.

Các cơ quan đại diện cần chú trọng thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; rà soát quy chế hoạt động của cơ quan và quy chế, quy trình phối hợp công tác giữa các đầu mối trong đơn vị nhằm quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại; tăng cường công tác xây dựng Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.