Nam Phi: Xe buýt văng khỏi cầu khiến 45 người thiệt mạng

NDO - Vụ tai nạn xe buýt xảy ra tại tỉnh Limpopo, phía đông bắc Nam Phi, ngày 28/3 (giờ địa phương), đã cướp đi sinh mạng ít nhất 45 người và 1 người bị thương nặng.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng ứng phó khẩn cấp có mặt tại hiện trường vụ tai nạn tại tỉnh Limpopo, Nam Phi, ngày 28/3/2024. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng ứng phó khẩn cấp có mặt tại hiện trường vụ tai nạn tại tỉnh Limpopo, Nam Phi, ngày 28/3/2024. (Ảnh: Reuters)

Nhà chức trách Nam Phi xác nhận, ít nhất 45 người đã thiệt mạng sau khi xe buýt chở các tín đồ đến tham dự lễ hội Phục sinh lao ra khỏi một cây cầu trên đèo và bốc cháy.

Thông cáo của Bộ Giao thông Nam Phi cho biết, xe buýt đã bị mất kiểm soát và va chạm với rào chắn trên cây cầu gần Mamatlakala, sau đó chiếc xe này đã văng khỏi cầu, lao xuống mặt đất và bốc cháy.

Các nạn nhân là những người hành hương đang đi từ thủ đô Gaborone của Botswana, đến thị trấn Moria ngoại ô thành phố Polokwane của tỉnh Limpopo (Nam Phi).

Theo giới chức tỉnh Limpopo, người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn là một em bé 8 tuổi. Hiện, nạn nhân này đang được chăm sóc y tế tại bệnh viện gần hiện trường vụ tai nạn.

Chính quyền tỉnh Limpopo cho biết, trước khi bốc cháy, xe buýt đã văng khỏi cầu Mmamatlakala và lao xuống khe núi sâu khoảng 50m. Công tác cứu nạn vẫn đang được triển khai, tuy nhiên, nhiều thi thể đã bị thiêu đốt đến mức không thể nhận dạng và vẫn mắc kẹt bên trong xe.

Tổng thống Nam Phi đã gửi lời chia buồn tới Botswana và cam kết hỗ trợ nước này khắc phục hậu quả của vụ tai nạn.